Nghẹt thở với cuộc ‘đại di cư’ về quê ăn tết của dân Trung Quốc

Những người dân Trung Quốc xa nhà đã sửa soạn sẵn sàng cho hành trình từ thành phố về quê hương đón Tết âm lịch, đoàn tụ cùng gia đình. Và như mọi năm, cuộc “đại di cư” lớn nhất trên thế giới đã bắt đầu khi dịp Tết âm lịch đến gần.
Nghẹt thở với cuộc ‘đại di cư’ về quê ăn tết của dân Trung Quốc ảnh 1

Nhà ga tàu hỏa Hongqiao tại Thượng Hải nêm chặt người hôm 1/2. Ảnh: Reuters

Nghẹt thở với cuộc ‘đại di cư’ về quê ăn tết của dân Trung Quốc ảnh 2

Người dân Trung Quốc đã “rồng rắn” xếp hàng tại các nhà ga, bến xe, sân bay từ ngày 1/2 để lên đường hồi hương. Ảnh: Reuters

Nghẹt thở với cuộc ‘đại di cư’ về quê ăn tết của dân Trung Quốc ảnh 3

Cuộc “đại di cư” này dự kiến kéo dài trong 40 ngày cho đến 12/3. Ảnh: Reuters

Nghẹt thở với cuộc ‘đại di cư’ về quê ăn tết của dân Trung Quốc ảnh 4

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ước tính 1,4 tỉ người dân Trung Quốc sẽ lên đường trở về quê hương trong dịp này. Ảnh: Reuters

Nghẹt thở với cuộc ‘đại di cư’ về quê ăn tết của dân Trung Quốc ảnh 5

Một em nhỏ tại nhà ga tàu hỏa Thượng Hải. Ảnh: Reuters

Nghẹt thở với cuộc ‘đại di cư’ về quê ăn tết của dân Trung Quốc ảnh 6

Đối với nhiều người lao động Trung Quốc, Tết âm lịch là dịp duy nhất trong năm họ có thể quay trở về đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Reuters

Nghẹt thở với cuộc ‘đại di cư’ về quê ăn tết của dân Trung Quốc ảnh 7

Lực lượng an ninh thực hiện nhiệm vụ tại nhà ga tàu hỏa Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Nghẹt thở với cuộc ‘đại di cư’ về quê ăn tết của dân Trung Quốc ảnh 8

Ngày đầu năm mới theo lịch âm của năm 2018 sẽ rơi vào 16/2. Ảnh: Reuters

Nghẹt thở với cuộc ‘đại di cư’ về quê ăn tết của dân Trung Quốc ảnh 9

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin ngành đường sắt Trung Quốc dự tính sẽ phục vụ cho khoảng 390 triệu người trong dịp Tết âm lịch năm 2018. Con số này tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2017. Điều này đồng nghĩa với việc trong tháng 2 và nửa đầu tháng 3 này, mỗi ngày có tới 10 triệu người Trung Quốc di chuyển bằng tàu hỏa. Ảnh: Reuters

Nghẹt thở với cuộc ‘đại di cư’ về quê ăn tết của dân Trung Quốc ảnh 10

“Đỉnh điểm” của cuộc đại di cư này sẽ rơi vào những ngày sau 16/2 bởi khi đó sinh viên và người lao động cùng “đổ ra đường” để quay trở lại thành phố. Ảnh: Reuters

Nghẹt thở với cuộc ‘đại di cư’ về quê ăn tết của dân Trung Quốc ảnh 11

Cục hàng không Trung Quốc trong khi đó đã dự trù tăng 30.000 chuyến bay trong dịp cao điểm cuối năm này. Ảnh: Reuters

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.