Trung Quốc chạy đua với Mỹ sản xuất súng điện từ?

Một bức ảnh chụp chiến hạm của Trung Quốc đã để lộ hệ thống được cho là súng điện từ - loại vũ khí trong thời gian qua quân đội Mỹ từng bỏ nhiều công sức để nâng cấp.

Kênh RT (Nga) cho biết vào ngày 31/1, một bức ảnh về tàu đổ bộ lớp 072 III Haiyangshan của Hải quân Trung Quốc đã được đăng trên trang web Navy Recognition. Nhiều nhà quan sát cho rằng vũ khí xuất hiện trong bức ảnh về tàu Haiyangshan có thể là súng điện từ.

Trung Quốc chạy đua với Mỹ sản xuất súng điện từ? ảnh 1

Bức ảnh làm dấy lên nghi vấn Trung Quốc sở hữu súng điện từ. Nguồn: navyrecognition

Thời gian và địa điểm chụp bức ảnh không được công bố nhưng có thông tin cho rằng tàu Haiyangshan khi đó đang ở trên vùng biển gần tỉnh Vũ Hán.

Thông thường, các tàu đổ bộ lớp 072III được trang bị hệ thống súng H/PJ76F nòng đôi cỡ 37mm. Tuy nhiên, trong bức ảnh đăng ngày 31/1, trên tàu Haiyangshan dài 119,5 m là tháp pháo và súng được che một phần, có nhiều tương đồng với súng điện từ do công ty BAE Systems (Anh) sản xuất.

Có 3 container cũng xuất hiện trên tàu Haiyangshan, được cho chứa thiết bị điện tử và máy phát cấp năng lượng cho súng điện từ.

Nếu giả thiết trên là sự thật, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thử hệ thống súng điện từ trên biển.

Trung Quốc chạy đua với Mỹ sản xuất súng điện từ? ảnh 2

Một góc chụp khác về chiến hạm của Trung Quốc được cho có chứa súng điện từ. Ảnh: navyrecognition

Súng điện từ hoạt động trên nguyên lý dùng lực từ trường để phóng đạn ở tốc độ siêu thanh. Súng điện từ có điềm trừ là tốn năng lượng. Bên cạnh đó, do nhiệt độ cao và áp lực khi phóng hỏa khiến nòng súng điện thường nhanh hao mòn.

Từ lâu, Mỹ đã coi súng điện từ là ưu tiên trong cuộc đua nâng cấp công nghệ quốc phòng. Năm 2017, Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Mỹ (ONR) đã thử nghệm phóng loạt đạn bằng súng điện từ.

Đã xuất hiện thông tin về kế hoạch đến năm 2020, Hải quân Mỹ sẽ lắp đặt súng điện từ vào tàu khu trục lớp Zumwalt, tuy nhiên giá thành cao đang trở thành vật cản với viễn cảnh này.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).