Trung Quốc khẳng định đẩy nhanh đối thoại FTA mở rộng với Hàn Quốc

Ngày 24/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi đẩy nhanh tiến độ trong các cuộc đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) tiếp theo với Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo hãng Yonhap, phát biểu của Thủ tướng Lý Khắc Cường được đưa ra trong bài phát biểu trực tuyến tham dự một diễn đàn kinh doanh ở Seoul nhân kỷ niệm 30 năm Trung Quốc và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Ông bày tỏ hy vọng hai nước cùng theo đuổi sự phát triển toàn diện và các cuộc đàm phán giai đoạn 2 về FTA song phương có thể nhanh chóng kết thúc.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đề xuất làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực như sản xuất tiên tiến, kinh tế xanh và kinh tế kỹ thuật số, biến đổi khí hậu. Ông cho rằng cả Trung Quốc và Hàn Quốc cần phải đề cao chủ nghĩa đa phương, sự định hướng của toàn cầu hóa kinh tế và đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng. 

Về phần mình, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo kêu gọi nỗ lực tăng cường hợp tác song phương thực chất trong vấn đề  kinh tế và quốc tế. Theo ông, kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục 300 tỷ USD vào năm ngoái, tăng gần 50 lần so với mức vào thời điểm hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao. Do vậy, ông cho rằng sự hợp tác về các vấn đề quốc tế như ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu và biến khí hậu cũng cần được củng cố hơn nữa. 

Hiện tại, các cuộc đàm phán mở rộng FTA giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đang diễn ra ở cấp chuyên viên, trong đó có việc mở rộng các thị trường do lĩnh vực đầu tư và dịch vụ. FTA phiên bản cũ giữa hai nước đã có hiệu lực từ tháng 12/2015 với việc hai bên nhất trí dỡ bỏ nhiều loại thuế lớn. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se đã có cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh để thảo luận vấn đề Triều Tiên và các vấn đề tồn đọng khác.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Kwon Young-se nhấn mạnh Bộ Thống nhất Hàn Quốc sẽ liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc nhằm thúc đẩy các chính sách của chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa và cải thiện quan hệ liên Triều. Ông hối thúc Trung Quốc đóng "vai trò mang tính xây dựng" để thuyết phục Bình Nhưỡng có phản hồi tích cực.

Về phần mình, Đại sứ Hình Hải Minh nhấn mạnh Trung Quốc "đang nỗ lực hết sức" để đạt được mục tiêu hòa bình và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Thanh Hương (TTXVN)
Trung Quốc miễn nợ cho 17 quốc gia châu Phi
Trung Quốc miễn nợ cho 17 quốc gia châu Phi

Trung Quốc, bên cho vay song phương lớn nhất của châu Phi, đã miễn nợ cho 17 quốc gia ở châu lục này đối với 23 khoản vay không tính lãi đến hạn vào năm 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN