Hình ảnh cho thấy Hải quân Trung Quốc tiếp tục triển khai đóng tàu chiến

Hải quân Trung Quốc đưa vào biên chế nhiều tàu chiến hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong những năm gần đây.
Chú thích ảnh
5 con tàu cỡ lớn đang được đóng tại nhà máy Đại Liên. Ảnh: Weibo

Theo những bức ảnh chụp 5 tàu khu trục mới của Trung Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội, Hải quân Trung Quốc dường như tiếp tục triển khai kế hoạch đóng tàu chiến.

Những hình ảnh đăng trên mạng xã hội Weibo cho thấy 5 tàu cỡ lớn đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh). Ít nhất 2 trong số 5 thân tàu có hình dạng trông giống như thân tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường.

Với sân đỗ trực thăng mở rộng ở phía sau, cặp tàu này giống mẫu tàu 052DL – phiên bản dài hơn của tàu khu trục lớp 0522 Hải quân Trung Quốc.

Ba con tàu khác tại xưởng chưa hoàn thiện song có kích thước và hình dạng tương tự như hai chiếc đầu tiên.

Trong những năm gần đây, Hải quân Trung Quốc đã đưa vào biên chế nhiều tàu chiến hơn bất kỳ quốc gia nào khác, trở thành lực lượng hải quân lớn nhất thế giới nếu tính theo số lượng tàu. Tuy nhiên, nhiều tàu vẫn cần được hiện đại hóa.

Tàu lớp 052D lần đầu tiên ra mắt vào năm 2014. Từ đó đến nay, 25 tàu lớp này được đưa vào sử dụng. Ngoài những tàu đang được đóng tại Đại Liên, ít nhất một tàu lớp 052D khác đang được đóng tại xưởng Giang Nam (Thượng Hải).

Tàu lớp 052D được trang bị hệ thống vũ khí điện tử tích hợp, được coi là một đối thủ nặng ký với các tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ. Hiện Hải quân Mỹ vận hành 70 tàu lớp Arleigh Burke.

Tàu khu trục lớp 052D có lượng choán nước 7.500 tấn và đạt tốc độ 30 hải lý/giờ. Tàu được trang bị hệ thống radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) tiên tiến và hệ thống phóng thẳng đứng cho tên lửa đất đối không, tên lửa đất đối đất và tên lửa chống ngầm. Tàu khu trục lớp 052DL có thể mang theo trực thăng Harbin Z-20.

Trong một báo cáo tuần trước, Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington (Mỹ), cho biết Trung Quốc có đủ nguồn lực đóng 5 tàu sân bay và 10 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo trước năm 2030.

Báo cáo dự đoán PLA sẽ có đủ ngân sách xây dựng và vận hành tàu sân bay, tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu hậu cần, máy bay ném bom chiến lược, máy bay vận tải và máy bay tiếp nhiên liệu chiến lược trong những năm 2030.

Nhà máy đóng tàu Đại Liên là một trong những nhà thầu lớn của Hải quân Trung Quốc. Nhà máy này đã đóng 2 tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông cũng như 4 tàu khu trục tàng hình lớp 055 ngang kích thước với tàu tuần dương theo tiêu chuẩn của Hải quân Mỹ.

Từ năm 2017 đến năm 2020, có 8 tàu khu trục lớp 055 được hạ thủy và ít nhất 6 chiếc đã đi vào hoạt động.

Bảo Hà/Báo Tin tức (SCMP)

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).