Khai trương dich vụ vận tải đường không mới giữa Trung Quốc và Mỹ

Theo Tân Hoa xã, một máy bay Boeing 787-9 chở 41,4 tấn hàng hóa đã cất cánh vào tối 22/8 từ thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc. Với điểm đến là thành phố Los Angeles (Mỹ), chuyến bay này đánh dấu khai trương dịch vụ vận tải đường không mới giữa Trung Quốc và Mỹ.

Hãng Heilongjiang LongYuLian International Logistics Co., Ltd., nhà điều hành dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên, cho biết hằng tuần sẽ có 3 chuyến bay vận tải khởi hành vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 với công suất chuyên chở tối đa là 45 tấn hàng hóa và thời gian bay khoảng 11 giờ.

Theo Công ty Quản lý sân bay Hắc Long Giang, hàng hóa vận chuyển bằng đường không giữa Cáp Nhĩ Tân và Los Angeles bao gồm hàng hóa thương mại điện tử xuyên biên giới và hàng hóa thương mại nói chung. Trong chuyến bay đầu tiên này, các mặt hàng chủ yếu là quần áo và phụ kiện điện tử.

Cáp Nhĩ Tân có lợi thế là đường hàng không từ Trung Quốc sang Bắc Mỹ ngắn nhất, thích hợp làm điểm quá cảnh cho các chuyến bay từ khu vực Đông Nam Á đến Bắc Mỹ trong mạng lưới logistics hàng không liên lục địa. Công ty Quản lý sân bay Hắc Long Giang dự định phát triển sân bay này thành một trung tâm vận chuyển hàng hóa quốc tế và cơ sở quá cảnh logistics liên kết với các khu vực châu Âu và Bắc Mỹ.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.