Lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ điện đàm

Ngày 18/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiến hành điện đàm. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của hai nhà lãnh đạo này kể từ sau hội nghị thượng đỉnh trực tuyến tháng 11/2021.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm ngày 15/11/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong thông báo trước đó một ngày, Nhà Trắng khẳng định cuộc điện đàm là một phần trong những nỗ lực nhằm duy trì đường dây liên lạc mở giữa Mỹ và Trung Quốc. Thông báo cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận vấn đề quản lý cạnh tranh giữa hai nước, việc Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine và các vấn đề cùng quan tâm.

Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết thêm cuộc điện đàm sẽ đề cập đến các vấn đề như căng thẳng thương mại song phương và tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, bà nêu rõ  Washington coi đây là cơ hội để hiểu hơn về quan điểm của Bắc Kinh đối với tình hình tại Ukraine.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.