Hàng trăm áo chống đạn viện trợ cho Ukraine bị đánh cắp ở Mỹ

Hơn 400 chiếc áo chống đạn do lực lượng cảnh sát Mỹ quyên góp cho Ukraine đã bị lấy cắp khỏi một nhà kho ở Manhattan, New York.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: Sputnik

Theo đài Sputnik (Nga), Sở Cảnh sát thành phố New York cho biết những chiếc áo chống đạn đã qua sử dụng, do cơ quan thực thi pháp luật địa phương viện trợ cho Ukraine, đã bị lấy cắp từ văn phòng Uỷ ban Quốc hội Ukraine của Mỹ - tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho người Ukraine gốc Mỹ và Liên đoàn Phụ nữ Quốc gia Ukraine của Mỹ.

Video trích xuất từ camera an ninh của một cửa hàng gần đó cho thấy có 3 chiếc xe tải khác nhau đã đến tòa nhà của Ủy ban Quốc hội Ukraine trong suốt 3 tiếng đồng hồ. Một số người đã ra khỏi xe, chất các thùng áo chống đạn lên xe sau đó rời đi.

Văn phòng cảnh sát trưởng New York đã ngừng sử dụng những chiếc áo chống đạn này, nhưng theo giới chức, chúng vẫn có tác dụng bảo vệ người mặc. Họ dự định gửi những chiếc áo này cho các bác sĩ và nhân viên nhân đạo hỗ trợ Ukraine.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2, giới chức đã nỗ lực tìm kiếm nguồn cung từ nước ngoài, gồm khẩu phần lương thực, thiết bị y tế đến vũ khí chiến đấu.

Sau khi phê duyệt khoản viện trợ 13,6 tỷ USD cho Ukraine vào đầu tuần này, hôm 16/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố gói viện trợ an ninh bổ sung trị giá 800 triệu USD nhằm giúp Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Theo các quan chức Mỹ, gói viện trợ này bao gồm tên lửa chống tăng và nhiều vũ khí phòng thủ khác mà Mỹ từng cung cấp, trong đó có tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger. Tuy nhiên, Mỹ vẫn không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, dù Kiev đã nhiều lần đề nghị, do lo ngại nguy cơ xung đột trực diện với Nga.

Vân Khánh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.