Trung Quốc cải cách hệ thống phúc lợi và bảo vệ trẻ em

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Dân chính Trung Quốc đã ban hành hai văn bản quy định nhằm cải thiện cách tiếp cận phúc lợi trẻ em và hỗ trợ trẻ vị thành niên. Hai văn bản này dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/4 tới.

Chú thích ảnh
Người dân tham quan Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Các biện pháp mới được ban hành quy định các cơ sở hỗ trợ và bảo vệ trẻ vị thành niên do chính phủ thành lập. Các trung tâm nhà nước này được yêu cầu cung cấp một loạt các dịch vụ cho trẻ em được chăm sóc tại đây, bao gồm hỗ trợ sinh hoạt, dịch vụ tìm kiếm gia đình, chăm sóc y tế, giáo dục, an ninh và tư vấn tâm lý.

Các cơ sở này cũng trách nhiệm can thiệp khủng hoảng và đánh giá quyền giám hộ đối với trẻ em dễ bị tổn thương ngoài sự giám hộ của họ.

Ngoài ra, các biện pháp quản lý sửa đổi đối với các cơ sở phúc lợi trẻ em còn bao gồm các điều khoản mới về mở rộng dịch vụ xã hội. Các cơ sở đủ điều kiện được khuyến khích cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng cho trẻ em mắc chứng tự kỷ hoặc các khuyết tật khác trong cộng đồng rộng lớn hơn.

Các quy định sửa đổi cũng nêu rõ các yêu cầu chi tiết về an toàn phòng cháy chữa cháy, ứng phó khẩn cấp, quản lý hồ sơ và giám sát quyên góp, cùng với các lĩnh vực quan trọng khác.

Hải Yến (TTXVN)
Bước ngoặt bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi trong môi trường mạng
Bước ngoặt bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi trong môi trường mạng

Lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi, quy định đầu tiên trên thế giới của Australia, đã chính thức có hiệu lực vào ngày 10/12 (giờ địa phương). Theo đó, 10 nền tảng lớn, trong đó có Facebook, YouTube, TikTok và X, được yêu cầu phải ngăn chặn người dùng dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN