Bước ngoặt bảo vệ trẻ em dưới 16 tuổi trong môi trường mạng

Lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi, quy định đầu tiên trên thế giới của Australia, đã chính thức có hiệu lực vào ngày 10/12 (giờ địa phương). Theo đó, 10 nền tảng lớn, trong đó có Facebook, YouTube, TikTok và X, được yêu cầu phải ngăn chặn người dùng dưới 16 tuổi sở hữu tài khoản.

Biểu tượng của mạng xã hội Instagram trên màn hình điện thoại. Ảnh: IRNA/TTXVN
Biểu tượng của mạng xã hội Instagram trên màn hình điện thoại. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong một thông điệp ghi hình gửi đến học sinh trên khắp nước Australia vào ngày 9/12, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết lệnh cấm này nhằm hỗ trợ những trẻ em lớn lên mải mê với các thuật toán, nguồn sống là dữ liệu mạng xã hội vô tận và cả những áp lực kéo theo đó.

Ông khuyến khích học sinh tận dụng tối đa kỳ nghỉ sắp tới thay vì dành toàn bộ thời gian lướt điện thoại. Thủ tướng Albanese nhắn nhủ: "Hãy bắt đầu một môn thể thao mới, học một loại nhạc cụ mới, hoặc đọc cuốn sách đã nằm trên kệ của bạn bấy lâu nay. Và quan trọng là, hãy dành thời gian chất lượng bên bạn bè và gia đình. Gặp mặt trực tiếp".

Quốc hội Liên bang Australia đã thông qua Dự luật sửa đổi An toàn trực tuyến năm 2024 vào tháng 11 năm ngoái, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội cụ thể phải thực hiện các biện pháp để ngăn trẻ em dưới 16 tuổi có tài khoản.

Các nền tảng không tuân thủ quy định sẽ phải đối mặt với mức phạt lên tới 49,5 triệu AUD (khoảng 32,8 triệu USD). Tuy nhiên, không có hình phạt nào dành cho trẻ em dưới 16 tuổi truy cập vào nền tảng bị giới hạn độ tuổi, hoặc cho cha mẹ/người chăm sóc của các em.

Cho đến nay, 10 nền tảng mạng xã hội tại Australia đã được chỉ thị thực hiện lệnh cấm này gồm: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X, YouTube, Kick và Reddit. Các cơ quan chức năng có thể cập nhật danh sách này khi cần thiết.

Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy công chúng Australia ủng hộ rộng rãi lệnh cấm mạng xã hội, với 73% ý kiến được hỏi bày tỏ đồng thuận. Tuy nhiên, chỉ có 26% người được hỏi bày tỏ sự tin tưởng rằng biện pháp này sẽ hiệu quả, và 68% tin rằng trẻ em sẽ tìm cách lách luật. Theo cuộc thăm dò do Pureprofile công bố vào đầu tháng 12, mức độ ủng hộ cao nhất là từ giáo viên (84%) và phụ huynh (75%), nhưng giảm xuống còn 62% đối với nhóm tuổi từ 16 đến 24.

Mặc dù đồng ý tuân thủ, hầu hết các nền tảng mạng xã hội đều phản đối biện pháp này, cho rằng lệnh cấm khó thực hiện và có thể đẩy người trẻ vào các góc tối của internet.

Thực tế, lệnh cấm mạng xã hội đối với thanh thiếu niên của Australia đã thu hút sự quan tâm quốc tế, với các quốc gia như Đan Mạch, Malaysia, Brazil, Indonesia và New Zealand được cho là đang cân nhắc các biện pháp tương tự.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.