Tổng thống Zelensky chia sẻ về thể thức 'Ukraine + Bắc Âu'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hợp tác trong thể thức “Ukraine + Bắc Âu” đang gia tăng tốc độ, với thêm nhiều bước tiến được dự đoán có thể tăng áp lực lên Nga trong tuần tới.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu họp báo tại Kiev ngày 15/7. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27/10 chia sẻ: “Trong tuần tới, chúng sẽ thảo luận với các quốc gia Bắc Âu về những bước đi cơ bản có thể giúp đẩy mạnh áp lực với Nga ở cuộc xung đột này và vì mục đích ngoại giao chân thực”.

Cả 5 quốc gia Bắc Âu là Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và Iceland hiện đều là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Những quốc gia này cũng ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Thụy Điển và Phần Lan đã gia nhập NATO vào đầu năm nay. Stockholm còn tuyên bố rằng Nga là mối đe dọa an ninh quốc tế chính của Thụy Điển. Cả Phần Lan và Na Uy đều có chung đường biên giới với Nga.

Về phần mình, Nga luôn nhấn mạnh rằng việc NATO mở rộng là một sai lầm lịch sử nghiêm trọng, có thể buộc Moskva phải áp dụng biện pháp đáp trả.

Năm 2023, các quốc gia Bắc Âu cũng chia sẻ với Tổng thống Zelensky rằng họ sẽ giúp đỡ Ukraine “cho đến khi đạt được mục tiêu” trong cuộc xung đột của nước này với Nga. Các quốc gia Bắc Âu đồng thời nói rằng họ sẵn sàng duy trì hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine.

Vào tháng 5, ông Zelensky tiết lộ rằng ủng hộ quân sự phối hợp từ các quốc gia Bắc Âu cho Ukraine sẽ lên tới 6 tỷ euro trong năm nay, dưới các thỏa thuận an ninh riêng biệt.

Trong một diễn biến khác, các nhà lập pháp của Liên minh châu Âu (EU) ngày 22/10 đã phê chuẩn kế hoạch của khối này sử dụng các tài sản bị đóng băng của Ngân hàng trung ương Nga để cho Ukraine vay khoản tiền lên đến 35 tỷ euro (38 tỷ USD). Cùng ngày 22/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thông báo Washington có kế hoạch đóng góp 20 tỷ USD cho gói vay của Nhóm Các công nghiệp phát triển (G7) dành cho Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức (Straits Times)

Dành cho bạn

Nhật Bản: Giá năng lượng sẽ đạt mức cao kỷ lục

Nhật Bản: Giá năng lượng sẽ đạt mức cao kỷ lục

Giá điện áp dụng cho lượng điện tiêu thụ trong tháng 10 tại Nhật Bản sẽ đạt mức cao kỷ lục tại cả 10 công ty điện lực lớn của Nhật Bản do chính phủ chấm dứt chương trình trợ cấp, trong bối cảnh giá năng lượng vẫn ở mức cao do tình hình bất ổn ở Trung Đông.

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại New Delhi, Ấn Độ ngày 18/5/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

El Nino có thể lập kỷ lục mới khi đạt đỉnh vào tháng 11

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NCC) dự báo El Nino đang diễn ra có khả năng trở thành đợt mạnh nhất từng được ghi nhận, với chỉ số nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương được dự báo đạt đỉnh từ 3,2 đến 3,5°C vào tháng 11.