Sáng 16/3/2025, Tướng về hưu Keith Kellogg đã đăng tải thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social kèm theo lời cảm ơn cùng mong muốn phục vụ Tổ quốc. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của ông Keith Kellogg
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm ông Keith Kellogg làm người đứng đầu các cuộc đàm phán với Kiev. Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng vị Trung tướng nghỉ hưu này đã bị loại khỏi các cuộc đàm phán hòa bình với Liên bang Nga theo yêu cầu từ phía Moskva.
“Tôi vui mừng thông báo rằng Tướng Keith Kellogg đã được bổ nhiệm làm Đặc phái viên tại Ukraine”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 16/3 và cho biết thêm rằng ông Kellogg sẽ dẫn dắt các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức cấp cao.
“Ông ấy (Kellogg) rất hiểu họ và giữa họ có mối quan hệ hợp tác rất tốt”, ông Trump cho biết.
Ông Kellogg cũng đã lên tiếng phản hồi về việc bổ nhiệm mới này trong một bài viết trên mạng xã hội X, trong đó đã cảm ơn Tổng thống Trump đã trao cơ hội mới này.
“Tôi vô cùng vinh dự và khiêm nhường trước sự tin tưởng của Tổng thống Trump khi bổ nhiệm tôi làm đặc phái viên tại Ukraine. Tôi đã có đặc ân được biết (Tổng thống) Trump từ năm 2015, và ông ấy sẽ kết thúc cuộc chiến này. Thật vinh dự khi được phục vụ quốc gia vĩ đại của chúng ta và thúc đẩy các lợi ích sống còn của Mỹ. Nước Mỹ trên hết!”, ông Kellogg viết.
Ngày 13/3, kênh NBC News và hãng Reuters trích dẫn các nguồn tin cho biết các quan chức Liên bang Nga đã yêu cầu loại ông Kellogg khỏi các cuộc đàm phán hòa bình do lập trường ủng hộ Kiev của ông.
Vị trung tướng nghỉ hưu của quân đội Mỹ đã vắng mặt trong các cuộc đàm phán Nga-Mỹ diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia vào ngày 18/2 và cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine tại thành phố Jeddah, cũng ở Saudi Arabia hôm 11/3, nơi các phái đoàn đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày.
Vào ngày 13/3, ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông, đã đến Moskva để chính thức trình bày chi tiết sáng kiến này với các quan chức Liên bang Nga. Cuộc gặp giữa ông Witkoff và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin được Trump đánh giá là “rất tốt và mang tính xây dựng”.
Theo RT, ông Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng ngừng bắn 30 ngày trong cuộc xung đột tại Ukraine, nhưng cũng nêu lên những lo ngại về cách thức thực thi lệnh ngừng bắn này.
Nhà lãnh đạo Liên bang cũng đề nghị lực lượng Ukraine bị bao vây tại vùng Kursk của Liên bang Nga đầu hàng, cam kết sẽ bảo đảm tính mạng và đối xử nhân đạo với họ.
Về mối quan hệ giữa Moskva và Washington, Tổng thống Liên bang Nga thừa nhận những nỗ lực của chính quyền Trump trong việc khôi phục quan hệ song phương, nhưng cho rằng quá trình này vẫn còn nhiều thách thức.
“Chúng tôi biết rằng chính quyền mới, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, đang làm mọi cách để khôi phục ít nhất một phần những gì đã bị phá hủy gần như hoàn toàn bởi chính quyền Mỹ trước đây”, ông Putin nói.