Tổng thống Trump hé lộ về cuộc mít tinh ngoạn mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch tổ chức sự kiện mà ông gọi là "cuộc mít tinh TRUMP hoành tráng nhất từ trước tới nay" tại Washington D.C. vào ngày 4/7, thời điểm nước Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc.
Chú thích ảnh
Cuộc diễu binh kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Quân đội tại Washington, Mỹ ngày 14/6/2025. Ảnh: AP/TTXVN

Nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 15/6: “Vào ngày 4/7, tại Nhà tưởng niệm Lincoln cùng Đài tưởng niệm Washington ở Washington D.C. xinh đẹp và an toàn, chúng ta sẽ tổ chức cuộc mít tinh TRUMP hoành tráng nhất trong tất cả các cuộc mít tinh, một sự kiện 'Tôn vinh nước Mỹ’. Bắt đầu từ 19 giờ (giờ miền Đông nước Mỹ), lễ kỷ niệm quy mô lớn này sẽ tôn vinh con người, tinh thần, sức mạnh, ý chí kiên cường và những chiến thắng của đất nước chúng ta”.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump tiết lộ rằng tại sự kiện dự kiến có hơn 300 thành viên thuộc quân nhạc và các đơn vị nghi lễ của quân đội Mỹ biểu diễn những giai điệu yêu nước, các tác phẩm kinh điển của Mỹ cùng danh sách nhạc do chính ông lựa chọn.

Theo Tổng thống Trump, cuộc mít tinh cũng sẽ có các màn bay biểu diễn của máy bay quân sự và chương trình trình diễn trên không. Sự kiện sẽ khép lại bằng "màn bắn pháo hoa lớn nhất trong lịch sử".

"Hẹn gặp các bạn vào ngày 4/7 tại Washington D.C.", ông Trump viết ở phần cuối bài đăng.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.