Tổng thống Trump ‘bất ngờ’ với động thái từ Nga khi hòa đàm với Ukraine đến gần

Theo tờ Kyiv Independent, ngày 30/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "rất ngạc nhiên" trước các động thái của Nga trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình đang được xúc tiến.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: IRNA/TTXVN

"Tôi đã được chứng kiến ​​những điều khiến tôi rất ngạc nhiên. Tên lửa được bắn vào các thành phố như Kiev trong một cuộc đàm phán có lẽ đã rất gần đến hồi kết", ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục.

"Đột nhiên, một số tên lửa được bắn vào một vài thành phố và có người chết. Tôi đã chứng kiến ​​điều khiến tôi ngạc nhiên và tôi không thích bị bất ngờ, vì vậy tôi rất thất vọng theo cách đó", ông Trump nói thêm.

Theo phía Ukraine, trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 24 – 26/5, Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa vào các thành phố của Ukraine. Trong đó, vào ngày 26/5, Nga được cho đã thực hiện cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến với ước tính 355 UAV loại Shahed và mồi bẫy đã được sử dụng.

Tổng thống Trump cho biết ông không đồng tình các cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của Nga vào các thành phố của Ukraine trong các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra.

Trong một bài viết trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 25/5, ông Trump cho biết luôn có mối quan hệ rất tốt với Tổng thống Vladimir Putin, nhưng đã có điều gì đó xảy ra với nhà lãnh đạo Nga.

Theo Tổng thống Trump, ông Putin "đã hoàn toàn trở nên mất kiểm soát" và thực tế tình hình cho thấy dường như đang chứng minh việc ông Putin "muốn toàn bộ Ukraine, chứ không chỉ một phần" là đúng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh nếu ông Putin thực sự làm vậy, "điều đó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nước Nga".

Đến ngày 27/5, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Nga sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả lệnh trừng phạt, nếu không có hành động của ông. "Điều mà ông Vladimir Putin không nhận ra là nếu không có tôi, rất nhiều điều thực sự tồi tệ đã xảy ra với nước Nga, và tôi muốn nói là thực sự tồi tệ. Ông ấy đang đùa với lửa", ông Trump viết trên Truth Social .

Tuy nhiên, sau đó vào ngày 28/5, ông Trump lại cho biết "sẽ mất khoảng hai tuần, hoặc một tuần rưỡi" để xác định xem nhà lãnh đạo Nga Putin có nghiêm túc về việc chấm dứt chiến tranh hay không.

Cùng ngày, ông Trump cũng cho biết sẽ không muốn áp đặt thêm các lệnh trừng phạt với Nga khi nói với các phóng viên: "Nếu tôi nghĩ mình sắp đạt được thỏa thuận, tôi không muốn làm hỏng mọi chuyện bằng cách làm như vậy".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết vào ngày 29/5 rằng Tổng thống Trump hy vọng các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới giữa Ukraine và Nga sẽ "thúc đẩy tiến trình" cho những nỗ lực của ông nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình.

Liên quan đến các cuộc không kích lẫn nhau thời gian gần đây, theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ ngày 20/5, Ukraine đã gia tăng đáng kể những cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào lãnh thổ Nga, sử dụng đạn dược do phương Tây cung cấp và nhắm vào các khu vực dân sự. Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận từ tối 20/5 đến sáng 27/5, các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy 2.331 UAV của Ukraine, trong đó có 1.465 chiếc ở bên ngoài vùng xung đột trực tiếp.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ấn Độ kêu gọi tăng cường đối thoại nghị viện toàn cầu

Ngày 22/10, Chủ tịch Lok Sabha (Hạ viện) Ấn Độ, ông Om Birla, kêu gọi các nghị viện trên thế giới tăng cường đối thoại để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời cho biết nước này đang mở rộng các Nhóm hữu nghị nghị viện trên toàn cầu ở quy mô chưa từng có.

Pháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người

Pháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người

Ngày 22/10, các cơ quan chức năng Pháp thông báo lần đầu tiên phát hiện virus Shamonda gây sốt và tiêu chảy ở người. Bệnh nhân là một người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng, đã tử vong hồi đầu tháng này. Virus Shamonda trước đây chủ yếu được ghi nhận ở gia súc.

Italy và Tây Ban Nha dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Italy và Tây Ban Nha dỡ bỏ kiểm soát biên giới

Italy và Tây Ban Nha đã nhất trí dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời, qua đó khép lại tranh cãi ngoại giao kéo dài 3 tháng bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng người di cư tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.