Tổng thống Nga ký luật công nhận cựu chiến binh với người tham gia chiến dịch ở Ukraine

Theo luật vừa được Tổng thống Putin ký ban hành, những người tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ được hưởng quy chế cựu chiến binh, tương tự như các cựu chiến binh Nga ở Afghanistan, Syria...

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga, Putin đã triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine từ 24/2 và những người tham gia chiến dịch này được hưởng quy chế cựu chiến binh. Ảnh: TASS

Hãng tin TASS cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26/3 đã ký luật công nhận những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là các cựu chiến binh. Văn bản luật được công bố trên trang web chính thức thông tin pháp lý của Nga. 

Ngày 24/3, dự luật về quy chế cựu chiến binh cho những người tham gia chiến dịch đã được Duma Quốc gia (Hạ viện) nhất trí thông qua, sau đó được Hội đồng Liên bang (Thượng viện) phê chuẩn.

Trước đó đã có thông tin cho rằng những người tham gia chiến dịch đặc biệt sẽ được tiếp cận hệ thống bảo trợ xã hội, hệ thống dành cho các cựu chiến binh Afghanistan, Syria và các điểm nóng khác. Hệ thống này bao gồm các khoản thanh toán bổ sung từ tiểu bang, trợ cấp thuế, chăm sóc y tế.v.v.

Tổng thống Nga Putin cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 24/2 rằng ông phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine theo đề nghị của những người đứng đầu các nước cộng hòa tự xưng ở Donbass. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moskva không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine, đồng thời lưu ý rằng hoạt động này nhằm phi hạt nhân hóa và phi quân sự hóa Ukraine.

Cũng theo TASS, ngày 25/3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine đang diễn ra theo đúng kế hoạch, tất cả các mục tiêu chính của giai đoạn đầu tiên nhìn chung đã hoàn thành.

Theo Bộ trên, Lực lượng vũ trang Ukraine đã phải chịu những tổn thất nghiêm trọng: hàng không và phòng không Ukraine gần như bị phá hủy hoàn toàn, trong khi Hải quân Ukraine không còn tồn tại.

"Nhìn chung, các mục tiêu chính của giai đoạn đầu tiên của chiến dịch đã hoàn thành", ông Sergei Rudskoy, Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga nói.

Ông Rudskoy giải thích rằng việc cắt giảm đáng kể tiềm lực quân sự Ukraine sẽ khiến nước này có thể tập trung toàn lực cho mục tiêu chính: giải phóng Donbass, trong khi chiến dịch sẽ kéo dài cho đến khi "hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, do tổng tư lệnh đề ra”.

Chú thích ảnh
Xe tăng của lực lượng ủng hộ Nga tại thành phố cảng Mariupol, Ukraine ngày 24/3. Ảnh: Reuters

Quan chức này thông báo bên phía Nga chịu tổn thất về người gồm 1..351 quân nhân thiệt mạng và 3.825 người bị thương. Các lực lượng Nga đã phong tỏa một số thành phố lớn của Ukraine - Kiev, Kharkov, Chernigov, Sumy và Nikolayev, và giành kiểm soát toàn bộ vùng Kherson và phần lớn Zaporozhye.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo ước tính thiệt hại bên phía Ukraine là 14.000 người tử vong, 16.000 người bị thương, tương đương khoảng 11,5% tổng số quân nhân của Lực lượng Vũ trang.

Ông Rudskoy cho biết Lực lượng Phòng không và các hệ thống phòng không của Ukraine "gần như bị phá hủy hoàn toàn", trong khi Hải quân Ukraine "không còn tồn tại".

Ukraine cũng mất một phần đáng kể phương tiện chiến đấu: 65,7% tổng số xe tăng và xe bọc thép, 42,8% tổng số pháo và súng cối, 30,5% tổng số hệ thống tên lửa phóng loạt và 82% số tên lửa phòng không S-300 và Buk-M1. Tổng cộng 85% của tất cả các hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U đã bị loại bỏ.

Ngoài ra, theo phía Nga, 3/4 số máy bay quân sự và một nửa số máy bay trực thăng của Ukraine bị phá hủy. Trong số 36 máy bay không người lái Bayraktar TB-2, chỉ có một chiếc còn hoạt động.

Các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc không kích vào 16 đường băng chính của quân đội Ukraine và phá hủy 39 kho chứa và kho vũ khí, trong đó có tới 70% phương tiện quân sự, thiết bị và nhiên liệu, cũng như hơn 1 triệu tấn đạn dược. Vũ khí chính xác cao đánh trúng 30 nhà máy tổ hợp công nghiệp - quân sự trọng điểm.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo những hệ luỵ nếu Moskva rút khỏi WTO 
Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo những hệ luỵ nếu Moskva rút khỏi WTO 

Ông Dmitry Birichevsky, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng việc Nga rời khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ phản tác dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN