Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo những hệ luỵ nếu Moskva rút khỏi WTO 

Ông Dmitry Birichevsky, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng việc Nga rời khỏi Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ phản tác dụng.
Chú thích ảnh
Logo của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ở Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

“Tôi chắc chắn rằng việc rời khỏi WTO sẽ phản tác dụng. Điều đó sẽ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho nền kinh tế của chúng ta”, hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Birichevsky nói trên kênh truyền hình Rossiya 24 hôm 25/3. Vị quan chức này nhấn mạnh việc trở thành thành viên chính thức của WTO cho phép Nga tham gia phát triển và hoàn thiện các quy tắc thương mại toàn cầu, thúc đẩy các ưu tiên quốc gia trong lĩnh vực thương mại và kinh tế.

Ông Birichevsky cũng đảm bảo rằng Nga sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của mình trong WTO bằng tất cả các biện pháp hợp pháp. Theo nhà ngoại giao Nga, WTO đang gặp khủng hoảng và Nga muốn giúp tổ chức này vượt qua cuộc khủng hoảng đó. Ông khẳng định Nga luôn là thành viên nhân có trách nhiệm trong tất cả các quá trình đối thoại.

Trước đó, hôm 21/3, đảng Xã hội Dân chủ Nga - Just Russia đã đệ trình dự luật rời Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) lên Duma Quốc gia (Hạ viện) trong bối cảnh các quốc gia phương Tây áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga, theo tờ Infobae.

Ông Alexei Chepa - Phó chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Duma Quốc gia, một trong những nghị sĩ đã đưa ra đề xuất này - cho biết: “Gia nhập WTO có động cơ chính trị và ít có lợi ích kinh tế. Chúng ta phải rời khỏi tổ chức này ngay lập tức”. Ông giải thích rằng trong điều kiện phải hứng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế, việc rút khỏi WTO sẽ cho phép Moskva giảm thuế quan, giá cả, đồng thời hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước, điều mà tổ chức này hạn chế. 

Ngày 17/3, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật đình chỉ Qui chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) với Nga và Belarus, nhằm trừng phạt Moskva liên quan tới chiến dịch quân sự ở Ukraine. Biện pháp này mở đầu cho việc áp thuế đối với các sản phẩm của Nga. Dự luật đang chờ Thượng viện xem xét.

Vào ngày 22/8/2012, Nga là nền kinh tế toàn cầu lớn cuối cùng gia nhập WTO sau gần 2 thập kỷ đàm phán. Nga đã bị loại khỏi nhóm 8 nền kinh tế phát triển nhất thế giới – G8 sau khi sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng 3/2014. 

Vân Khánh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.