Tổng thống Nga kêu gọi nối lại hòa đàm Israel-Palestine

Ngày 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi nối lại tiến trình đàm phán hòa bình Israel-Palestine, kể cả về vấn đề Jerusalem, đồng thời cho rằng bất kỳ bước đi nào ngăn chặn một thỏa thuận có thể đạt được giữa hai bên đều là phản tác dụng và gây bất ổn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại thủ đô Cairo (Ai Cập), nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh cần phải nhanh chóng đạt được những thỏa thuận dài hạn "phù hợp với lợi ích của cả hai bên" cũng như các quyết định trước đó của cộng đồng quốc tế, và Moskva hoàn toàn ủng hộ các nghị quyết trước đây của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

* Trong khi đó, phát biểu về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Amir Hatami cảnh báo quyết định này sẽ đẩy Israel vào vòng nguy hiểm đồng thời sẽ tăng cường tình đoàn kết của cộng đồng Hồi giáo. Cùng quan điểm trên, Tham mưu trưởng quân đội Iran, Tướng Mohammad Baqeri cho rằng động thái này của Tổng thống Trump có thể được xem là khởi đầu của một làn sóng bạo động mới của người Palestine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan chỉ trích quyết định của Mỹ khiến nước này trở thành "đồng phạm" gây ra tình hình bạo lực tại khu vực.

Cùng ngày, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố tăng cường nỗ lực vận động các quốc gia Trung Đông phản đối quyết định của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, đồng thời dự kiến sẽ bắt đầu các cuộc thảo luận với giới lãnh đạo Arab tại thủ đô Cairo của Ai Cập. Văn phòng tổng thống Palestine cho hay, ông Abbas sẽ gặp Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, nhà trung gian hòa giải chủ chốt trong các cuộc hòa đàm Trung Đông trước đây và giữa các phe phái của Palestine, trước khi đến Istanbul và có một bài phát biểu về vấn đề Jerusalem.

Nhằm phản đối quyết định của Tổng thống Trump, ngày 11/12,  hàng nghìn người tiếp tục biểu tình trước cổng Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta. Đây là cuộc biểu tình thứ 3 và lớn nhất ở Indonesia kể từ sau quyết định trên của ông Trump. Những người biểu tình mặc áo choàng Hồi giáo truyền thống, giương cờ Indonesia và Palestine. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại ít nhất 10 thành phố khác ở Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới.

Biểu tình liên tục bùng phát tại khu vực Trung Đông và nhiều nơi khác trên thế giới phản đối tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Theo đó, hàng chục nghìn người đã xuống đường tại các nước Arab và Hồi giáo trong đó có Liban, Maroc, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Ai Cập, và các vùng lãnh thổ Palestine. Nhiều vụ biểu tình bạo lực đã diễn ra tại Jerusalem khiến một số người thiệt mạng và bị thương.

TTXVN/Báo Tin tức
Đức cảnh báo chủ nghĩa bài Do Thái sau quyết định của Mỹ về Jerusalem
Đức cảnh báo chủ nghĩa bài Do Thái sau quyết định của Mỹ về Jerusalem

Ngày 11/12, Chính phủ Đức cảnh báo sự nổi lên của chủ nghĩa thù địch và bài Do Thái sau khi Mỹ mới đây công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN