Tổng thống Israel xúc tiến các cuộc tham vấn để lựa chọn Thủ tướng

Tổng thống Israel Reuven Rivlin sẽ tiến hành các cuộc tham vấn trong ngày 22/9 nhằm quyết định người sẽ đứng ra thành lập chính phủ mới trong bối cảnh không có đảng nào giành được đủ số phiếu để thành lập một liên minh đa số trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua.
Chú thích ảnh
Tổng thống Israel Reuven Rivlin (phải) yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu (trái) thành lập Chính phủ liên minh mới tại Jerusalem, ngày 17/4/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo từ Văn phòng Tổng thống cho biết ông Rivlin sẽ tiến hành họp với các đảng giành được ghế trong Quốc hội để tham vấn về người sẽ nắm giữ cương vị Thủ tướng tiếp theo của Israel. Tổng thống sau đó sẽ lựa chọn dựa trên những đề xuất này. Các cuộc tham vấn dự kiến sẽ kéo dài trong vài ngày.

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội lần thứ hai diễn ra hôm 17/9 cho thấy đảng Likud của Thủ tướng đương nhiệm  Benjamin Netanyahu đã mất đa số phiếu sau nhiều năm ông ở cương vị lãnh đạo, chỉ giành được 31 ghế trong quốc hội gồm tổng cộng 120 ghế. Trong khi đó, ông Benny Gantz và đảng trung dung Xanh-Trắng đã giành được 32 ghế. Như vậy, cả ông Netanyahu và ông Gantz đều không có đủ số phiếu để một mình đứng ra thành lập chính phủ đa số, và cả hai bên phải đối mặt với các cuộc đàm phán khó khăn để thành lập chính phủ liên minh.

Mặc dù cả ông Netanyahu và ông Gantz đều kêu gọi xây dựng một chính phủ đoàn kết, song nhà lãnh đạo đảng Xanh - Trắng lại kiên quyết khẳng định mình phải là thủ tướng tiếp theo với lý do đảng này giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.