Tình báo Estonia vội điều chỉnh thời điểm Nga 'tấn công' Ukraine

Cơ quan tình báo Estonia khẩn cấp điều chỉnh lùi lại ngày xảy ra cái mà họ gọi là "cuộc xâm lược của Nga" nhằm vào Ukraine.

Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 16/2, trong bối cảnh những tin đồn chưa được kiểm chứng về cáo buộc Nga chuẩn bị "xâm lược" Ukraine vào ngày 15 và 16/2, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia đã điều chỉnh ngày Moskva thực hiện "cuộc tấn công" đến cuối tháng này. 

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine trong một cuộc tập trận. Ảnh: AP

Trong một báo cáo chính thức, cơ quan tình báo trên của Estonia cho rằng lý do Nga chưa thực hiện cuộc tấn công Ukraine vào ngày 16/2 vì "quân đội Nga không có sự chuẩn bị đầy đủ".

Báo cáo nêu rõ: "Theo đánh giá của chúng tôi, các lực lượng vũ trang Nga có thể bắt đầu một chiến dịch toàn diện nhằm vào Ukraine từ nửa cuối tháng 2. Sau khi đạt được trạng thái sẵn sàng về quân sự, chỉ cần có một quyết định chính trị là bắt đầu hành động".

Báo cáo cũng thừa nhận rằng hành động của Nga trên lãnh thổ của mình không đe dọa NATO hay cụ thể là các nước Baltic, nhưng nhấn mạnh rằng các nước phương Tây cần phải kiềm chế Moskva trong mọi trường hợp.

Các phương tiện truyền thông phương Tây trong tháng qua đã nhiều lần chỉ rõ thời điểm diễn ra cuộc "xâm lược" của Nga nhằm vào Ukraine. Truyền thông Anh cho rằng cuộc tấn công sẽ diễn ra vào ngày 16/2. Tờ The Sun dẫn nguồn tin từ các cơ quan tình báo Mỹ cho biết 3 giờ sáng là "thời điểm có thể xảy ra nhất". Tờ Mirror cũng đưa tin về điều này với sự tham khảo của các nguồn tin tình báo Mỹ.

Điện Kremlin đã bình luận về những thông tin trên với sự mỉa mai. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã nói đùa rằng "người Ukraine nên đặt đồng hồ báo thức để không ngủ quên khi bị tấn công".

Trong những tháng gần đây, Mỹ và NATO cáo buộc Nga âm mưu "xâm lược" Ukraine và đang gia tăng sự hiện diện của họ ở Đông Âu. Moskva bác bỏ mọi cáo buộc, nhấn mạnh rằng họ đang cơ động lực lượng trong lãnh thổ của mình, đồng thời không can dự vào cuộc xung đột nội bộ Ukraine.

Công Thuận

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.