Belarus tiết lộ lý do tập trận với Nga gần biên giới Ukraine

Tại cuộc gặp với chính trị gia Ukraine Alexander Moroz ngày 14/2, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã nói về lý do tiến hành cuộc tập trận quân sự với Nga gần biên giới với Ukraine.

Hãng thông tấn Belarus (BelTA) dẫn lời ông Lukashenko cho biết: "Quyết định tổ chức một cuộc tập trận ở miền Nam Belarus (gần biên giới Ukraine) đã được đưa ra nhằm duy trì một số lượng nhỏ binh sĩ trước những diễn biến tình hình ở Ukraine, đặc biệt liên quan việc vận chuyển vũ khí, cũng như thiết lập các trại, huấn luyện của lực lượng đối lập lưu vong Belarus".

Chú thích ảnh
Xe tăng Nga và Belarus trong cuộc tập trận gần biên giới Ukraine. Ảnh: BelTA

Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng Belarus đã quyết định tăng cường an ninh ở biên giới phía Nam nước này, nhưng cũng cần duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Ukraine, đặc biệt là với cư dân khu vực biên giới.

Theo ông Lukashenko, Nga và Belarus có hợp tác phòng không cũng như các trung tâm huấn luyện chung. Nga đã cung cấp cho Belarus vũ khí phòng không S-400, Iskanders và các loại vũ khí hiện đại khác. Tổng thống Belarus cho biết thêm ông đã đề nghị Tổng thống Putin tổ chức cuộc tập trận chung và nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý.

Về thời điểm rút quân của binh sĩ Nga tham gia tập trận, Tổng thống Lukashenko nêu rõ đây là công việc nội bộ của Belarus và Nga. Hai bên sẽ gặp nhau trong thời gian tới và lên lịch rút lực lượng Nga khỏi Belarus.

Tại cuộc gặp, ông Lukashenko cũng chỉ trích chính sách chống Belarus của Ukraine, cho rằng "chính sách của Chính phủ Ukraine chống lại Belarus bất chấp mọi lý do". Tổng thống Belarus nêu ví dụ rằng Ukraine đã quyết định không mua phân kali của Belarus và yêu cầu Mỹ giúp cung cấp sản phẩm này để thay thế. Nhưng Mỹ đã từ chối giúp đỡ vì họ chủ yếu mua kali từ Canada. "Họ (Ukraine) muốn mua từ Mỹ! Hãy tưởng tượng cái giá phải trả: sản xuất, chế biến, chất hàng, vận chuyển bằng đường sắt, dỡ hàng tại cảng, vận chuyển hàng nghìn km, chuyển giao cho nông dân. Nó sẽ đắt hơn rất nhiều. Tại sao họ lại làm điều này?", nhà lãnh đạo Belarus đặt câu hỏi.

Ông Lukashenko cũng lưu ý rằng Belarus luôn sẵn sàng giúp đỡ Ukraine, cụ thể gần đây, nước này đã hỗ trợ Kiev về điện theo yêu cầu của Ukraine, đồng thời cho biết trong những năm trước ông đã có nhiều nỗ lực để tổ chức đối thoại giữa Ukraine và Nga và giải quyết xung đột.

“Chúng tôi đã từng đồng ý về nhiều thứ thời thời Tổng thống Ukraine Poroshenko. Đáng lẽ sẽ có hòa bình ở khu vực Donbass. Ông Putin đã cam kết đầu tư để khôi phục Donbass. Mọi người sẽ được sống trong hòa bình. Sau đó, Mỹ đã chống phá các thỏa thuận. Đây là loại chính sách gì?", nhà lãnh đạo Belarus nói.

Đáp lại, ông Alexander Moroz nêu rõ: "Các bạn hiểu rất rõ rằng đây không phải là chính sách của Ukraine. Đây là chính sách của nước khác”.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.