Thuyền chở 80 người lật úp trên hồ Toba, Indonesia

Ngày 18/6, một thuyền được cho là chở tới 80 hành khách du lịch đã bị lật úp và chìm trên hồ Toba, một địa điểm du lịch nổi tiếng tại Indonesia.
Thuyền chở 80 người lật úp trên hồ Toba, Indonesia ảnh 1

Hồ Toba là hồ lớn nhất ở Indonesia và là một trong những hồ nước sâu nhất thế giới. Ảnh: abc.net.au

Giới chức địa phương xác nhận ít nhất 1 người thiệt mạng và 19 người khác được cứu sống, số người còn lại hiện vẫn đang mất tích.

Người phát ngôn Cơ quan Ứng phó thảm họa Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết chiếc thuyền KM Sinar Bangun gặp nạn vào khoảng 5h30 chiều giờ địa phương khi đang trên đường từ Samosir, một hòn đảo núi lửa tại ở trung tâm hồ Toba, tới thị trấn Parapat. Những người sống sót đã được các thuyền gần đó ứng cứu.
Hồ Toba là hồ núi lửa lớn nhất trên thế giới và cũng là hồ rộng nhất của Indonesia nằm ở phía Bắc đảo Sumatra, cách thành phố Medan khoảng 3 giờ lái xe. Đây là địa điểm rất thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
Hiện vẫn chưa rõ liệu có người nước ngoài nào trong số các hành khách trên tàu hay không. Hầu hết khách trên tàu đều là khách đang đi du lịch nhân dịp nghỉ lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo kéo dài 12 ngày.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.