Thực đơn của Tổng thống Trump trong những ngày công du châu Á

Chuyến thăm châu Á kéo dài 12 ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ thu hút sự chú ý về mặt chính trị, ngoại giao. Việc 5 nước chủ nhà thết đãi ông món gì cũng là điều được quan tâm.

Nhật Bản

Hình ảnh ông Trump dùng bữa trưa với ông Abe được chia sẻ trên Twitter của nhà lãnh đạo Nhật Bản.

Ông Donald Trump cùng Phu nhân Melania thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 5 – 7/11. Ngoài chương trình nghị sự, Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe đã cùng ông chủ Nhà Trắng đi chơi golf cũng như thưởng thức những món ăn hấp dẫn.

Nổi bật trong số đó có món burger (bánh kẹp thịt). Thay vì sushi, ông Trump được ông Abe mời đến nhà hàng Munch’s Burger Shack chuyên về thịt bò nhập khẩu Mỹ ở Tokyo để ăn trưa.

Món burger được ông Trump chọn ăn đã bán cháy hàng.

Ông Trump đã chọn cho mình một chiếc burger pho mát Colby Jacket làm từ 100% thịt bò Angus Mỹ, có giá 1.200 yen (khoảng 240 ngàn đồng). Hai nhà lãnh đạo đã dùng bữa trong không khí thân mật với món burger, thịt bò nướng tảng, kem socola, mù tạt và tương cà chua Heinz – một không khí rất Mỹ và đúng sở thích của Tổng thống Trump.

Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã thưởng thức món gà teriyaki và trứng hấp chawanmushi tại một nhà hàng truyền thống của Nhật Bản.

Hàn Quốc

Một khay thức ăn trong bữa yến tiệc tại Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Trong bữa yến tiệc cấp nhà nước hôm 7/11 tại Seoul, các đầu bếp Hàn Quốc đã chuẩn bị món cháo ngô rắc các loại rau thơm, cá bơn đảo Geoje nướng chấm tương đậu nành, cơm trộn nấm nấu trong nồi đá cùng với thịt bò Hanwoo nướng. Tráng miệng là món bánh socola ba lớp với nước sốt vani mâm xôi và quả hồng sấy khô. 

Đặc biệt bữa ăn còn sử dụng một loại tương đậu nành 360 năm tuổi nổi tiếng của Hàn Quốc. Nước tương này thậm chí còn lâu năm hơn cả nước Mỹ.

Bên cạnh đó, món tôm ở bữa tiệc cũng gây một chút tranh cãi khi nó được đánh bắt từ quần đảo Dokdo/Senkaku đang vướng tranh chấp với Nhật Bản.

Tới thăm trại quân sự Humphreys gần thủ đô Seoul – đây là căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại nước ngoài – ông đã cùng các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc ăn món taco, burritos và khoai tây rán.

Trung Quốc

Thực đơn dùng trong bữa yến tiệc cấp nhà nước đón Tổng thống Trump tại Trung Quốc. Ảnh: Weibo

Nước chủ nhà Trung Quốc đã đón tiếp Tổng thống Trump và Phu nhân Melania bằng một món ăn khá quen thuộc với các gia đình Mỹ: gà kung pao. Món gà kung pao được xào cùng với nước tương và nhiều loại ớt đặc trưng của tỉnh Tứ Xuyên.

Ngoài ra trong thực đơn còn có món cá mú sốt dầu ớt, súp gà cốt dừa, bò hầm sốt cà chua, dùng kèm hai loại rượu sản xuất tại vùng Hà Bắc giá khoảng 30 USD/chai. Tráng miệng bao gồm kem, hoa quả, cà phê, trà… 

Báo giới Trung Quốc cho biết, các bữa tiệc cấp quốc gia ở nước này thường phải mời trên 160 đầu bếp lành nghề đến phục vụ và thực đơn được thiết kế theo “khẩu vị, tuổi tác và tình trạng sức khỏe” của vị khách.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức
Những hình ảnh đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt chân xuống Đà Nẵng
Những hình ảnh đầu tiên Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt chân xuống Đà Nẵng

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đoàn lãnh đạo Cấp cao nền kinh tế Hoa Kỳ, do Tổng thống Donald Trump dẫn đầu, đã đến Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN