Thủ tướng Merkel bảo vệ thỏa thuận liên minh thành lập Chính phủ Đức

Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng bảo vệ sự nhượng bộ của mình trong thỏa thuận liên minh thành lập Chính phủ Đức giữa Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục điều hành quốc gia châu Âu đến hết nhiệm kỳ (năm 2021).

Thủ tướng Angela Merkel (ảnh, phải) đã lên tiếng bảo vệ sự nhượng bộ của mình trong thỏa thuận liên minh thành lập Chính phủ Đức giữa CDU/CSU và SPD. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên đài truyền hình ZDF của Đức ngày 11/2, bà Merkel khẳng định sự nhượng bộ của bà trong tiến trình đàm phán thành lập chính phủ với SPD là "có thể chấp nhận" so với việc tiến trình thành lập chính phủ đổ vỡ và có thể dẫn tới một cuộc bầu cử mới.

Theo thỏa thuận thành lập chính phủ giữa CDU/CSU và SPD đạt được hôm 9/2, CDU/CSU sẽ phải chia sẻ một số vị trí bộ trưởng chủ chốt cho SPD, trong đó có vị trí Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Lao động, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Môi trường.

Sự nhượng bộ này của bà Merkel đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ ngay trong chính đảng bảo thủ của bà CDU, thậm chí có ý kiến cho rằng đã đến lúc bà Merkel xem xét tìm kiếm người kế nhiệm sau 12 năm cầm quyền liên tiếp.

Trước những ý kiến nêu trên, bà Merkel khẳng định quyết tâm tiếp tục dẫn dắt nền kinh tế lớn nhất châu Âu đến năm 2021. Bà nhấn mạnh việc bà tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo nước Đức là thực hiện lời hứa, cam kết bà đã đưa ra.

Việc CDU/CSU và SPD đạt được thỏa thuận liên minh thành lập chính phủ đã chấm dứt sự bế tắc kéo dài hơn 4 tháng qua trên chính trường Đức. Tuy nhiên, thỏa thuận trên cần phải được sự nhất trí thông qua của 464.000 thành viên của SPD trên toàn quốc.

Nhiều nguồn tin cho biết, cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến các thành viên trong đảng sẽ được bắt đầu từ ngày 20/2 đến ngày 2/3 tới và ban lãnh đạo đảng SPD sẽ công bố kết quả vào ngày 4/3.

TTXVN/Báo Tin tức
Đàm phán thành lập Chính phủ Đức: Chủ tịch SPD từ bỏ vị trí ngoại trưởng
Đàm phán thành lập Chính phủ Đức: Chủ tịch SPD từ bỏ vị trí ngoại trưởng

Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Martin Schulz ngày 9/2 cho biết ông sẽ từ bỏ ý định trở thành ngoại trưởng Đức trong chính phủ liên minh mới của Thủ tướng Angela Merkel sau khi xuất hiện nhiều tranh cãi trong nội bộ đảng về việc này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN