Đàm phán thành lập Chính phủ Đức: Nhất trí chia 'ghế' các bộ, ngành

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 7/2, quyền Bộ trưởng Tài chính Đức Peter Altmaier xác nhận liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ Đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Đức Angela Merkel và đảng đối tác trung tả Dân chủ Xã hội (SPD) của ông Martin Schulz đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới.

Động thái này mở ra hy vọng về việc chấm dứt 4 tháng bế tắc chính trị nghiêm trọng nhất kể từ sau cuộc Chiến tranh Thế giới thứ Hai tại nền kinh tế hàng đầu châu Âu này.

Đàm phán thành lập Chính phủ Đức: Nhất trí chia 'ghế' các bộ, ngành ảnh 1

Các bên đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ mới. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau khi tham dự cuộc họp kéo dài gần như liên tục trong hơn 24 giờ, ông Altmaier khẳng định các đảng đã đạt được một thỏa thuận liên minh, có thể mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Theo đó, các bên đã nhất trí việc phân chia phụ trách các bộ, ngành quan trọng và các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong Chính phủ Đức.

Một nguồn tin gần gũi với các cuộc đàm phán cho biết người của SPD sẽ đứng đầu các bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, trong khi truyền thông Đức đưa tin đảng này cũng có thể tiếp nhận cả Bộ Tư pháp, Bộ Môi trường và Bộ Gia đình.

Truyền thông Đức cũng đưa tin lãnh đạo SPD Schulz sẽ trở thành Ngoại trưởng mới của nước này, thay thế ông Sigmar Gabriel. Theo nhật báo Südeutsche Zeitung, ông Martin Schulz sẽ từ chức lãnh đạo SPD để chuẩn bị tiếp nhận cương vị Ngoại trưởng Đức trong chính phủ mới của Thủ tướng Merkel.


Nhật báo Südeutsche Zeitung cho biết với vị trí hiện nay là người đứng đầu nhóm nghị sĩ đảng SPD trong Quốc hội Liên bang, bà Andrea Nahles đã sẵn sàng tiếp quản vị trí chủ tịch SPD từ ông Schulz. Tuy nhiên, đến nay, người phát ngôn của SPD vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vấn đề này.


Trong khi đó, CDU sẽ đảm nhận Bộ Quốc phòng, Bộ Kinh tế, còn CSU sẽ quản lý Bộ Nội vụ. Nhiều nguồn tin cho biết bà Ursula von der Leyen vẫn tiếp tục giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Đức, trong khi quyền Bộ trưởng Tài chính Peter Altmaier sẽ nắm giữ chức Bộ trưởng Kinh tế.


Bên cạnh đó, các bên cũng nhất trí về việc chủ lao động tiến hành ký hợp đồng lao động thời hạn không điều chỉnh ở mức 18 tháng, giảm so với mức 24 tháng theo quy định hiện hành cũng như nhất trí cấm gia hạn liên tục các hợp đồng kiểu này.


Về y tế, các bên nhất trí thành lập một ủy ban bàn thảo về biểu phí chung cho cả bệnh nhân tư và bệnh nhân công.


CDU/CSU và SPD đã bắt đầu đàm phán về việc thành lập đại liên minh mới sau khi các cuộc đàm phán liên minh giữa CDU/CSU với 2 đảng nhỏ hơn bị sụp đổ hồi tháng 11/2017.

Một cuộc thăm dò dư luận do Insa tiến hành hôm 5/2 cho thấy tỷ lệ ủng hộ SPD đã giảm xuống còn 17%, thấp hơn 3,5% so với kết quả bầu cử 20,5%, trong khi tỷ lệ các đảng bảo thủ giảm xuống còn 30,5%. Hai bên đã đặt mục tiêu đạt thỏa thuận ngày 3/2 vừa qua, song đã phải kéo dài thời hạn do vẫn tranh cãi xung quanh các vấn đề bảo hiểm y tế và chính sách thất nghiệp.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.