Thủ tướng Ấn Độ bàn giao chức Chủ tịch G20 cho Tổng thống Brazil

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 10/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tuyên bố bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) lần thứ 18 tại thủ đô New Delhi và trao búa Chủ tịch G20 cho Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) trao búa Chủ tịch G20 cho Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (phải) tại lễ bế mạc Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 10/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu khi trao chức Chủ tịch G20 cho Brazil, Thủ tướng Modi nói: “Tôi xin chúc mừng Tổng thống Brazil đồng thời là người bạn của tôi Luiz Inácio Lula da Silva”. Thủ tướng Modi cũng đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Brazil trên cương vị Chủ tịch G20.

Brazil sẽ chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch G20 trong thời gian 1 năm, bắt đầu từ ngày 1/12/2023.

Về phần mình, Tổng thống Brazil Lula chúc mừng Thủ tướng Modi đã "lãnh đạo hiệu quả G20 và thể hiện vai trò xuất sắc tại Hội nghị thượng đỉnh này". Ông kêu gọi tăng cường đại diện của các nước đang phát triển trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với tư cách là thành viên thường trực và không thường trực của cơ quan này. Tổng thống Brazil khẳng định: “Chúng tôi muốn có sự đại diện lớn hơn cho nhóm các nước mới nổi tại Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)”.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (trái) tặng một cây nhỏ cho Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (phải) tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 10/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Tổng thống Lula, nước Chủ tịch G20 Brazil có 3 ưu tiên: Thứ nhất là hòa nhập xã hội và chống nạn đói; thứ 2 là chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững...; thứ 3 là cải cách các thể chế quản trị toàn cầu. Tất cả những ưu tiên này nằm trong phương châm Chủ tịch G20 của Brazil là "xây dựng một thế giới công bằng và một hành tinh bền vững".

Cuối lễ bế mạc, Thủ tướng Modi đã đề xuất tổ chức phiên họp trực tuyến của G20 vào cuối tháng 11 tới. Ông nói: “Tại cuộc họp tới, chúng ta có thể xem xét lại các nội dung đã được quyết định trong Hội nghị thượng đỉnh này. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ kết nối trong phiên họp trực tuyến tới...”.

Ngọc Thúy (TTXVN)
4 nội dung then chốt trong Tuyên bố New Delhi của G20
4 nội dung then chốt trong Tuyên bố New Delhi của G20

Tuyên bố tập trung chủ yếu vào các vấn đề về khí hậu, phát triển bền vững, và giữ quan điểm trung lập khi đề cập cuộc xung đột ở Ukraine

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN