Tên lửa phát nổ tung tóe trên chiến hạm Đức

Một quả tên lửa SM-2 đã bị “tắc lại” và phát nổ trên tàu khu trục loại nhỏ FGS Sachsen thuộc Hải quân Đức.

Tên lửa phát nổ trên tàu FGS Sachsen. Ảnh: Sputnik

Hãng Sputnik (Nga) đưa tin động cơ đẩy của SM-2 đã cháy trong khi tên lửa này vẫn nằm trong khoang chứa. Hải quân Đức khẳng định lực lượng này đã nhanh chóng phản ứng để kiểm soát tình hình.

 

Vụ tai nạn xảy ra khi tàu FGS Sachsen tập trận ở ngoài khơi Na Uy. Hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

 

 
Dưới đây là video về vụ tai nạn (nguồn: Sputnik)
 
 
Truyền thông địa phương dẫn lời thuyền trưởng FGS Sachsen Thomas Hacken kể lại: “Chúng tôi đứng trước một bức tường lửa lóe sáng”.


Hai thủy thủ Đức đã bị thương do vụ tai nạn. Sau đó tàu FGS Sachsen quay trở về cảng Wilhelmshaven (Đức) vào ngày 26/6.

Từng xảy ra vụ tai nạn tương tự năm 2015 khi tên lửa SM-2 phát nổ trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS The Sullivans của quân đội Mỹ trong quá trình luyện tập ngoài khơi Virginia. Vụ tai nạn gây ra thiệt hại lên tới 100.000 USD nhưng may mắn không có người bị thương.

 

Hà Linh/Báo Tin tức
Sau hội nghị thượng đỉnh, Mỹ-Triều tìm cách ‘lấy lòng’ nhau
Sau hội nghị thượng đỉnh, Mỹ-Triều tìm cách ‘lấy lòng’ nhau

Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh ở Singapore, Mỹ và Triều Tiên đã có nhiều động thái được đánh giá là mềm mỏng, thiện chí nhằm duy trì không khí tốt đẹp trong quan hệ mới tan băng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN