Triều Tiên nêu điều kiện để ngừng 'ngó lơ' Nhật Bản

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 27/6 tuyên bố quốc gia này sẽ tiếp tục “ngó lơ” Nhật Bản trừ khi Tokyo chấp nhận ngừng tập trận quy mô lớn và chấm dứt thù địch với quốc gia hàng xóm.
Trong thời gian qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã liên tục gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump tuy nhiên chưa có bất kỳ lịch trình nào cho cuộc gặp với lãnh đạo Nhật Bản.
Triều Tiên nêu điều kiện để ngừng 'ngó lơ' Nhật Bản ảnh 1

Bản tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều được trình chiếu trên đài truyền hình tại Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) vào ngày 27/6 nhấn mạnh: “Nếu Nhật Bản không điều chỉnh tham vọng của quốc gia này liên quan đến hòa bình và an ninh thì Tokyo nên nhận ra rằng kết quả cuối cùng bị ngó lơ là không thể tránh khỏi”.
Bên cạnh đó, truyền thông Triều Tiên cũng nêu rõ: “Nhật Bản nên dừng các cuộc tập trận quy mô lớn, hoãn đẩy mạnh năng lực quân sự có mục tiêu nhằm đến Triều Tiên đồng thời dừng chính sách thù địch với Bình Nhưỡng, bỏ qua quá khứ và thể hiện chân thành hướng tới hòa bình”.
Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Nhật Bản đang cân nhắc tổ chức hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong đó Thủ tướng Shinzo Abe hy vọng sẽ giải quyết được vấn đề về các công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc cách đây vài thập niên.

Năm 2002, Triều Tiên thừa nhận rằng quốc gia này đã bắt cóc 13 công dân Nhật trong thập niên 70 và 80 của thế kỷ trước. Trong số họ chỉ có 5 người được quay trở về quê hương.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) không hề đề cập tới những người Nhật Bản bị bắt cóc nhưng chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đã không ngừng luyện tập sơ tán thường dân.
Trong năm 2017, sau khi Triều Tiên thử nghiệm bắn một số quả tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản, quốc gia này đã tiến hành nhiều cuộc luyện tập sơ tán người dân thường. Trong tháng 6, Nhật Bản tuyên bố sẽ ngừng tập luyện sơ tán sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore.
Thủ tướng Abe đã đánh giá Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều là bước đi đầu tiên hướng tới phi hạt nhân hóa trong khi đó Tokyo vẫn duy trì quan điểm rằng Tokyo và Washington cần phòng vệ trước Triều Tiên cho đến khi Bình Nhưỡng có động thái chắc chắn về phi hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều trong ngày 12/6 tại Singapore. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ đương nhiệm gặp gỡ trực diện nhà lãnh đạo của Triều Tiên.

Sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký Tuyên bố chung thống nhất “cùng hướng tới phi hạt nhân hóa toàn diện trên Bán đảo Triều Tiên”. Đổi lại, Tổng thống Trump chấp thuận “đảm bảo an ninh” cho Triều Tiên.
Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.