Tây Ban Nha, Maroc ký tuyên bố chung bình thường hoá quan hệ

Hôm 8/4, Tây Ban Nha và Maroc đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ song phương.

Chú thích ảnh
Ảnh: Mapnews

Theo đài Sputnik (Nga), ngày 7/4, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã gặp gỡ Quốc vươngMaroc Mohammed VI tại quốc gia phía bắc châu Phi.

“Maroc và Tây Ban Nha sẽ phát triển lộ trình bền vững và đầy tham vọng, bao gồm các khía cạnh khác nhau trong mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai quốc gia”, thỏa thuận chung do Văn phòng Hoàng gia Maroc công bố cho biết. Ngoài ra, thỏa thuận cũng dự kiến nối lại giao thông hàng hải chở khách giữa Tây Ban Nha và Maroc.

Trong vòng 3 tháng tới, Quốc vương Maroc và Thủ tướng Tây Ban Nha sẽ thành lập ủy ban phụ trách việc thực hiện thỏa thuận này.

Cuộc khủng hoảng ngoại giao Maroc -Tây Ban Nha nổ ra vào năm ngoái, sau khi lãnh đạo của Mặt trận Bình dân ly khai Giải phóng Tây Sahara (Mặt trận Polisario), người bị coi là tội phạm chiến tranh ở Maroc, đã điều trị COVID-19 ở thành phố Logrono của Tây Ban Nha. .

Hải Vân/Báo Tin tức
Tây Ban Nha trục xuất 25 nhà ngoại giao Nga
Tây Ban Nha trục xuất 25 nhà ngoại giao Nga

Tây Ban Nha sẽ trục xuất 25 nhà ngoại giao Nga và nhân viên đại sứ quán nước này khỏi Madrid.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN