Tây Ban Nha cử cảnh sát đến Ukraine

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố cảnh sát nước này sẽ được triển khai tại Ukraine trong những tuần tới.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời ông Sanchez phát biểu trước Hội đồng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 21/11 cho biết thông tin trên.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha xác nhận một đoàn các quan chức cảnh sát Tây Ban Nha đã đến Kiev để gặp gỡ các đại diện văn phòng công tố viên Ukraine. Trong cuộc gặp đầu, hai bên thiết lập các điều khoản hợp tác và xác định rõ về khu vực triển khai.

Các sĩ quan cảnh sát Tây Ban Nha dự kiến hợp tác với công tố viên và nhà điều tra Ukraine thu thập bằng chứng điều tra về cáo buộc vi phạm luật quốc tế trong xung đột Nga-Ukraine.

Ông Sanchez cũng tuyên bố một trung tâm huấn luyện mới dành cho binh sĩ Ukraine tại trung tâm thành phố Toledo (Tây Ban Nha) sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ cuối tháng 11.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Ukraine cân nhắc tiếp tục tăng phí vận chuyển qua lãnh thổ đối với dầu mỏ của Nga
Ukraine cân nhắc tiếp tục tăng phí vận chuyển qua lãnh thổ đối với dầu mỏ của Nga

Phí vận chuyển dầu mỏ của Nga qua Ukraine đã tăng gấp đôi trong năm nay, nhưng sẽ chưa dừng lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN