Sri Lanka tiếp tục chìm sâu vào cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện

Tờ Times of India trích nguồn tin tại Sri Lanka cho biết hạn mức tín dụng 500 triệu USD mà Ấn Độ dành để cung cấp nhiên liệu cho Sri Lanka sẽ cạn kiệt trong thời gian còn lại của tháng này, sau khi Ân Độ giao thêm 120.000 tấn dầu diesel và 35.000 tấn xăng.
Chú thích ảnh
Người biểu tình tập trung bên ngoài nhà riêng của Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ở thủ đô Colombo tối 31/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch, Ấn Độ sẽ xuất kho 40.000 tấn dầu diesel tiếp theo vào ngày 15/4 và dự kiến sẽ giao một lô hàng tương tự khác vào ngày 18/4. Theo nguồn tin tại New Delhi, Ấn Độ cũng sẽ xuất một lượng dầu diesel tương tự vào ngày 23/4. Hiện đang có các cuộc đàm phán để tăng hạn mức tín dụng. Hoặc nếu không, Sri Lanka có thể sử dụng lại nó sau khi các khoản thanh toán đã được thanh toán cho các giao dịch mua đã được thực hiện.

Trước đó, này 7/4, Ấn Độ đã cung cấp hơn 270.000 tấn nhiên liệu cho Sri Lanka cho đến nay để giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng điện tại quốc đảo đang chứng kiến những đợt cắt điện nghiêm trọng. Hơn nữa, một lô hàng gồm 36.000 tấn xăng và 40.000 tấn dầu diesel đã được chuyển đến đảo quốc trong 24 giờ qua. Lô hàng này là một phần của hạn mức tín dụng dầu 500 triệu USD (LoC) do Ấn Độ mở rộng cho Sri Lanka. Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi hôm thứ Năm cho biết Sri Lanka là láng giềng và là bạn gần gũi của Ấn Độ và Ấn Độ đang theo dõi sát sao những diễn biến ở quốc đảo này.

Ông nói thêm, Ấn Độ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Sri Lanka để phục hồi kinh tế nhanh chóng hậu COVID-19. Điều này phù hợp với chính sách hàng đầu của khu vực lân cận và Ấn Độ đã truyền đạt trong nhiều dịp khác nhau rằng Ấn Độ sẵn sàng mở rộng bất kỳ hỗ trợ nào có thể và như đã được chứng minh bằng các hành động cho đến bây giờ.

Được biết, Sri Lanka đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng với tình trạng khan hiếm lương thực và nhiên liệu ảnh hưởng đến một số lượng lớn người dân ở đảo quốc này. Nền kinh tế đã "rơi tự do" kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. 

Quốc đảo này cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngoại hối, điều này ngẫu nhiên đã ảnh hưởng đến khả năng nhập khẩu lương thực và nhiên liệu, dẫn đến việc nước này bị cắt điện. Sự thiếu hụt các mặt hàng thiết yếu buộc Sri Lanka phải tìm kiếm sự trợ giúp từ các nước khác.

Tiến Hiến - P/v TTXVN tại New Delhi

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.