Các bộ trưởng trong Chính phủ Sri Lanka đồng loạt từ chức

Trong một phiên họp vào đêm muộn 3/4, các bộ trưởng trong Chính phủ Sri Lanka đã đồng loạt đệ đơn xin từ chức.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Sri Lanka tuần tra trên đường phố thủ đô Colombo, sau khi nhiều người biểu tình quá khích tìm cách đột nhập tư dinh Tổng thống, ngày 2/4/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Giáo dục Sri Lanka Dinesh Gunawardena cho biết tất cả 26 bộ trưởng, ngoại trừ Tổng thống Gotabaya Rajapaksa và Thủ tướng Mahinda Rajapaksa, đã đệ đơn xin từ chức.

Ông Gunawardena chia sẻ: “Tất cả các bộ trưởng đã đệ đơn xin từ chức để Tổng thống có thể thành lập nội các mới”. Quyết định này được đưa ra sau khi thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn biến ngày càng trầm trọng ở Sri Lanka.

Trong số 26 bộ trưởng từ chức có 3 thành viên khác trong gia tộc đầy quyền lực của Tổng thống Rajapaksa gồm người em trẻ nhất Basil giữ chức Bộ trưởng Tài chính, người anh lớn tuổi nhất Chamal giữ chức Bộ trưởng Thủy lợi và Namal - con trai của Thủ tướng Mahinda Rajapaksa giữ chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao.

Trước đó, Sri Lanka đã tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn quốc kéo dài 36 giờ từ ngày 2-4/4 và triển khai quân đội theo tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn những cuộc biểu tình ở khu vực dinh thự của Tổng thống Rajapaksa.

Cảnh sát cho biết lệnh giới nghiêm được áp đặt trong khoảng thời gian trên vì dự kiến sẽ diễn ra những cuộc biểu tình nhằm phản đối tình trạng thiếu nhiên liệu, lương thực và thuốc men ngày càng trở nên trầm trọng ở đảo quốc Nam Á. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Rajapaksa tuyên bố tình trạng khẩn cấp, qua đó trao quyền nhiều hơn cho lực lượng an ninh nước này, sau khi xảy ra vụ hàng trăm người cố gắng xông vào dinh thự Tổng thống hôm 31/3.

Hiện nay, Sri Lanka, quốc gia có 22 triệu dân, đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ năm 1948 do thiếu ngoại tệ trầm trọng để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu. Colombo đã cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng từ tháng 3/2020 nhằm tích trữ ngoại tệ để trả 51 tỷ USD nợ nước ngoài. Đại dịch COVID-19, ảnh hưởng đến du lịch và nguồn kiều hối, cũng làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng của quốc gia Nam Á này.

Tình hình càng trở nên căng thẳng trong những ngày gần đây do tình trạng thiếu nhiên liệu. Ngày 31/3, nhiều trạm xăng dầu trên cả nước đã cạn kiệt dầu diesel, khiến hoạt động vận tải công cộng bị tê liệt. Một ngày trước đó, công ty điện lực quốc gia Sri Lanka thông báo sẽ tăng thời gian cắt điện hàng ngày lên 13 giờ do thiếu dầu cho các nhà máy nhiệt điện.

Tiến Thành - Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.