Sập nhà tầng gây thương vong tại Ấn Độ, Iran

Cảnh sát cho biết một tòa nhà 2 tầng tại thành phố Munbai của Ấn Độ bị sập đêm 8/6, làm 1 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Trong số những người bị thương, 17 người đã xuất viện sau khi sơ cứu, trong khi 1 người vẫn còn điều trị và trong tình trạng ổn định. Tất cả các nạn nhân đều là công nhân đến từ Bihar.

Đội cứu hộ và cứu hỏa đã đến hiện trường và đưa được 3-4 người ra khỏi đống đổ nát.

Tại Mumbai có hơn 14.000 tòa nhà xuống cấp và cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra kết cấu các tòa nhà này trước khi vào mùa mưa, thông thường từ tháng 6 đến tháng 9.

Tại Iran, truyền thông nhà nước ngày 9/6 đưa tin một tòa nhà 3 tầng bị sập làm 2 người chết, 4 người bị thương. Nguyên nhân được cho là do nổ khí gas. 

Theo hãng thông tấn IRNA, tòa nhà nói trên ở thị trấn Nowsud, thuộc huyện Paveh của tỉnh Kermanshah, phía Tây Iran. Người phát ngôn cơ quan cứu hộ cho biết đến nay đã xác định có 2 người thiệt mạng, 4 người bị thương và ít nhất 1 người mất tích.

Thúc Anh (TTXVN)
Iran để tang các nạn nhân trong vụ sập tòa nhà 10 tầng
Iran để tang các nạn nhân trong vụ sập tòa nhà 10 tầng

Để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ sập tòa nhà thương mại 10 tầng ở thành phố Abadan, tỉnh Khuzestan, Chính phủ Iran đã công bố quốc tang trong ngày 29/5. Hàng trăm người dân địa phương đã tập trung gần khu vực hiện trường để tham dự lễ tưởng niệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN