Sản lượng dầu thô của Nga giảm mạnh nhất trong gần hai năm qua

Sản lượng dầu thô khai thác của Nga giảm 4,5% trong tuần đầu tháng 4 so với tháng 3, mức giảm sâu nhất kể từ thời điểm tháng 5/2020.

Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Amur. Ảnh: TASS/TTXVN

Dựa trên dữ liệu do Bộ Năng lượng Nga cung cấp, hãng tin Bloomberg ước tính trong tuần từ 1-6/4, sản lượng khai thác dầu thô quy đổi của Nga đứng ở mức 10,52 triệu thùng/ngày, thấp hơn khoảng 500.000 thùng/ngày so với mức trung bình trong cả tháng 3.

Nếu xu hướng này tiếp diễn trong cả tháng 4, Nga sẽ ghi nhận mức sụt giảm lớn nhất về sản lượng dầu thô khai thác kể từ tháng 5/2020 – thời điểm Nga bắt đầu tự nguyện giảm sản lượng trên tinh thần đồng thuận chung của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (gọi tắt là OPEC+).

Khách hàng phương Tây tiếp tục “né tránh” các chuyến hàng dầu thô của Nga. Giới chuyên gia trong ngành dầu mỏ nhận định một phần sản lượng dầu của Nga sẽ bị loại khỏi thị trường, bất chấp việc một số nước châu Á vẫn đang mùa dầu của Nga vốn được các nhà cung ứng chào mời với mức chiết khấu cao, giá giảm 30 USD so với dầu Brent Biển Bắc.

Trước đó, sản xuất dầu thô của Nga trong tháng 3 cũng có dấu hiệu suy yếu so với tháng 2, tuy nhiên mức suy giảm chỉ là 0,6%. Trong tháng 3, sản lượng dầu thô quy đổi của Nga đạt 11,01 triệu thùng/ngày và là lần đầu tiên Nga ghi nhận sản lượng dầu thô giảm kể từ tháng 8/2021.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Theo Oilprice)
Trì hoãn viện trợ 100 xe tăng cho Ukraine, Đức nói ‘không muốn vội vàng đi trước’
Trì hoãn viện trợ 100 xe tăng cho Ukraine, Đức nói ‘không muốn vội vàng đi trước’

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trì hoãn quyết định viện trợ 100 xe tăng tiên tiến cho Ukraine vì "không muốn vội vàng đi trước".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN