Sân bay ở Indonesia tạm dừng hoạt động do núi lửa phun trào

Ngày 26/2, sân bay Frans Xavier Seda tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, phía Đông Indonesia, đã phải tạm thời đóng cửa sau khi núi lửa Lewotobi Laki-Laki trên đảo Flores phun trào.

Chú thích ảnh
Núi lửa Lewotobi Laki-Laki ở miền Đông Indonesia phun trào ngày 8/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo được Cơ quan không lưu AirNav Indonesia đưa ra. Một quan chức của cơ quan này, ông I Nyoman Oka Wirama, cho biết sân bay đóng cửa một ngày cho đến khi tình hình an toàn cho các chuyến bay.

Cũng theo quan chức này, ngoài lý do núi lửa phun trào, việc sân bay đóng cửa còn do tiếp nhận báo cáo từ một phi công, bay từ thành phố Maumere đến thủ phủ Kupang của tỉnh Đông Nusa Tenggara, về việc có mùi lưu huỳnh ở độ cao ở khoảng 1.500 - 3.300m. 

Theo Trung tâm giảm thiểu nguy hiểm địa chất và núi lửa học của Indonesia, núi lửa Lewotobi Laki-Laki bắt đầu phun trào vào khoảng 6h40 sáng theo giờ địa phương với cột tro cao tới 2.500m từ đỉnh núi. Hiện ngọn núi lửa này đang được đặt ở mức báo động III, thấp hơn mức cao nhất một bậc.

Núi lửa Lewotobi Laki-Laki nằm ở độ cao khoảng 1.584m so với mực nước biển, tạo thành núi lửa đôi cùng với núi lửa Lewotobi Perempuan ở phía Đông Nam đảo Flores.

Nằm trên Vành đai lửa Thái Bình dương, Indonesia có mật độ núi lửa thuộc loại cao nhất thế giới.

Thúc Anh (TTXVN)
Indonesia: Hỗ trợ hàng trăm gia đình ổn định cuộc sống sau thảm họa núi lửa
Indonesia: Hỗ trợ hàng trăm gia đình ổn định cuộc sống sau thảm họa núi lửa

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 23/2, Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết đã hỗ trợ di dời 250 gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ núi lửa Lewotobi Laki-Laki phun trào ở tỉnh Đông Nusa Tenggara vào tháng 11/2024 đến khu vực định cư lâu dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN