Núi lửa Lewotobi Laki-laki xảy ra 3 đợt phun trào mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Trung tâm Giảm nhẹ thảm họa núi lửa và địa chất (PVMBG) của Cơ quan Địa chất Indonesia cho biết trong 2 ngày qua (17 và 18/2), núi Lewotobi Laki-laki ở tỉnh Đông Nusa Tenggara (NTT), đã xảy ra 3 đợt phun trào mạnh.
Chú thích ảnh
 Tro bụi phun lên từ núi lửa Lewotobi Laki-Laki, tại Đông Nusa Tenggara, Indonesia. Ảnh: THX/TTXVN

Các đợt phun trào đã tạo nên cột tro bụi cao từ 400-900 m so với đỉnh núi hoặc khoảng 2.000 đến 2.484 m so với mực nước biển. Cột tro bụi có màu xám, dày và trôi về phía Đông Bắc.

Các đợt phun trào đã được ghi lại trên một địa chấn kế, cho thấy biên độ cực đại là từ 3,7-14,5 mm và kéo dài từ 50 giây đến 1 phút 42 giây.

Hiện tại, núi Lewotobi Laki-laki được phân loại ở Cấp độ trạng thái IV (cấp cảnh báo mức 4 trong khung cảnh báo cao nhất là cấp độ 5). Với mức cảnh báo này, tất cả mọi hoạt động của cộng đồng và du khách bị cấm trong bán kính 6 km từ tâm phun trào và khu vực Tây Nam-Bắc-Đông Bắc kéo dài tới 7 km.

Trước đó, tháng 11/2024, núi lửa này cũng đã có nhiều vụ phun trào dữ dội, khiến 9 người thiệt mạng và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Cơ quan Địa chất Indonesia đã nâng mức cảnh báo lên mức cao nhất và mở rộng vùng cấm hoạt động trong bán kính 7 km từ miệng núi lửa.

Người dân xung quanh núi Lewotobi Laki-laki được khuyến cáo cảnh giác với nguy cơ lũ bùn và lũ đá từ các con sông bắt nguồn từ đỉnh núi trong trường hợp mưa lớn. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, lắng nghe hướng dẫn từ chính quyền địa phương và tránh tiếp nhận thông tin từ các nguồn chưa được xác minh.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.