Quy định phòng dịch khi học trực tiếp tại trường học ở một số quốc gia

Sau thời gian dài học trực tuyến vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều quốc gia bắt đầu mở cửa trở lại trường học đón học sinh, sinh viên. Để đảm bảo an toàn môi trường học đường, chính phủ các nước đã áp dụng một số biện pháp đặc biệt phòng COVID-19.

Anh

Chú thích ảnh
Học sinh đeo khẩu trang tại một trường học ở Sheffield (Anh) ngày 3/9. Ảnh: AP

Đài BBC cho biết trường học tại Anh đã mở cửa đón học sinh, sinh viên mọi lứa tuổi đồng thời đảm bảo chương trình học trực tuyến cho những trường hợp vắng mặt hoặc cách ly vì dịch COVID-19.

Mọi nhân viên trường học và học sinh cấp 2 tại Anh được đề nghị làm xét nghiệm COVID-19 nhanh hai lần mỗi tuần, riêng tại xứ Wales là 3 lần mỗi tuần. Bên cạnh đó, học sinh cấp 2 tại Anh không còn bị bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Nhiều trường học tại Anh cho biết họ không thể tìm được nhân viên thời vụ để lấp chỗ trống của các giáo viên không thể đến trường. Do đó, Bộ trưởng Giáo dục Anh Nadhim Zahawi đã khuyến khích các giáo viên đã nghỉ hưu quay trở lại trường học để tăng cường nhân sự.

Học sinh dưới 18 tuổi cũng không còn phải cách ly nếu người thân trong nhà mắc COVID-19. Ngoài ra, toàn bộ lớp học cũng không phải học trực tuyến và cách ly nếu có một bạn học hoặc giáo viên mắc COVID-19. Tuy nhiên, những trường hợp tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 được đề nghị tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 trong ít nhất 7 ngày.

Tất cả trẻ em trên 12 tuổi tại Anh đều nằm trong nhóm được tiêm 2 mũi vaccine Pfizer. Học sinh từ 16-17 tuổi đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 trong khoảng thời gian tối thiểu 3 tháng cũng được khuyến nghị tiêm mũi bổ sung.

Lưu thông không khí được coi là yếu tố then chốt giúp trường học an toàn khỏi COVID-19. Do đó, chính phủ Anh đã cung cấp 7.000 thiết bị lọc không khí tại các trường trung học và đại học nơi cửa sổ và cửa chính khó mở hiểu quả.

Italy

Chú thích ảnh
Kiểm tra nhiệt độ cho học sinh tại Italy. Ảnh: AFP

Bộ Giáo dục Italy kỳ vọng việc học trực tuyến sẽ ở mức tối thiểu trong năm 2022. Theo sắc lệnh của chính phủ Italy trong tháng 1, học sinh tại lớp học có ít nhất 1 trường hợp mắc COVID-19 sẽ phải dùng khẩu trang cao cấp FFP2. Bên cạnh đó, những lớp học có trên 1 trường hợp mắc COVID-19 sẽ kết hợp học trực tiếp và trực tuyến. Học sinh có đến trường học trực tiếp hay không sẽ phụ thuộc vào việc các em gần đây đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc mũi bổ sung hay chưa.

Tại cấp mẫu giáo, chỉ cần có 1 trường hợp mắc COVID-19, toàn bộ trường học sẽ đóng cửa trong 10 ngày bởi lửa tuổi này chưa hề được tiêm vaccine COVID-19.

Ở trường tiểu học, một trường hợp mắc COVID-19 không đồng nghĩa với việc phải đóng cửa ngay lập tức nhưng các học sinh trong lớp sẽ phải xét nghiệm nhanh trong ngày đầu tiên và ngày thứ 5 kể từ khi phát hiện trường hợp dương tính virus SARS-CoV-2 đầu tiên.

Tại cấp trung học cơ sở, lớp có hơn 3 trường hợp mắc COVID-19 sẽ phải chuyển sang học trực tuyến trong 10 ngày. Nếu chỉ có 1 trường hợp, toàn bộ lớp học sẽ học trực tiếp nhưng phải dùng khẩu trang FFP2. Nếu có 2 trường hợp mắc COVID-19, những học sinh tiêm vaccine trong khoảng thời gian gần hoặc tiêm mũi bổ sung vẫn duy trì học trực tiếp.

Israel

Hướng dẫn về phòng dịch COVI-19 tại các trường học ở Israel có hiệu lực từ tháng 1.

Theo quy định mới, học sinh phải ở nhà nếu tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 cho đến khi xét nghiệm nhanh có kết quả âm tính. Những em có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ phải cách ly trong 10 ngày.

Giáo viên và những người muốn vào trường học cần phải trình diện “thẻ xanh”, những giáo viên chưa tiêm vaccine COVID-19 có thể lựa chọn trình kết quả xét nghiệm COVID-19 trong thời gian gần nhất.

Việc đeo khẩu trang trong trường học là bắt buộc.

Hà Linh/Báo Tin tức
Cách thức ứng phó với biến thể Omicron tại trường học ở New Zealand
Cách thức ứng phó với biến thể Omicron tại trường học ở New Zealand

Trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron, các trường học ở New Zealand đang áp dụng một số biện pháp phòng dịch, trong đó có việc bố trí để các hiệu trưởng làm việc trong môi trường cách ly và áp dụng “bong bóng phòng dịch” cho đội ngũ giáo viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN