Quốc hội Thái Lan bác bỏ tất cả đề cử thành viên Ủy ban bầu cử mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong cuộc bỏ phiếu tối 22/2, Hội đồng Lập pháp Quốc gia (NLA, tức Quốc hội Thái Lan) đã bác bỏ tất cả ứng viên được đề cử vào vị trí ủy viên Ủy ban Bầu cử (EC), động thái khiến tiến trình chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sắp tới ở nước này trở nên phức tạp hơn.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Thái Lan tại Bangkok ngày 29/11/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả bỏ phiếu cho thấy không ai trong số 7 ứng cử viên nhận được 50% số phiếu của 248 thành viên NLA để trở thành những ủy viên mới của EC. Luật về Ủy ban Bầu cử của Thái Lan quy định EC mới sẽ có 7 thay vì 5 ủy viên như trước đây, trong đó 5 người do một ủy ban do Chánh án Tòa án tối cao Cheep Jullamon đứng đầu đề cử, và 2 người do Hội đồng Tòa án tối cao chọn ra. Việc NLA bác bỏ tất cả các đề cử đồng nghĩa với việc phải tiến hành lại toàn bộ quá trình đề cử các ủy viên mới và việc này phải hoàn tất trong vòng 90 ngày.
 
Ủy viên EC Somchai Srisuttiyakorn cho biết dù các ủy viên EC hiện tại vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nhưng họ sẽ không thể tham gia công tác tổ chức bầu cử địa phương trong năm nay. Ông cũng dự kiến rằng các ủy viên EC mới sẽ nhậm chức trong khoảng 200 ngày nữa, tức là vào khoảng tháng 9 tới.

Cùng ngày, đảng Pheu Thai (Vì nước Thái), chính đảng đối lập lớn nhất Thái Lan, đã ra thông cáo bác bỏ các đồn đoán về sự chi phối của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đối với đảng này, điều bị cho là vi hiến và có thể khiến đảng này bị giải thể.
 
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức an ninh Thái Lan đang tiến hành điều tra những cuộc gặp mới đây của nhiều lãnh đạo đảng Pheu Thai với anh em nhà Shinawatra tại Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore. Một nhóm chuyên gia pháp lý của Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) cũng đã được chỉ đạo xem xét các bằng chứng cho thấy đảng Pheu Thai bị ảnh hưởng bởi ông Thaksin, trái với quy định cấm các đảng chính trị chịu sự ảnh hưởng của “nhân tố bên ngoài”.
 
Tổng thư ký đảng trên, ông Phumtham Wechayachai cho biết cuộc gặp của các nhân vật trong đảng này với ông Thaksin không liên quan đến các hoạt động của đảng này và chỉ đơn thuần là các cuộc thăm hỏi vị cựu thủ tướng. Ông khẳng định mọi quyết sách của đảng đều được ban lãnh đạo đưa ra trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ sở và của người ủng hộ. Lãnh đạo đảng Pheu Thai cũng bác bỏ đồn đoán về việc ông Thaksin sẽ chọn lãnh đạo mới của đảng này. 

Ông Phumtham hé lộ lãnh đạo mới của đảng Pheu Thai sẽ là người tham gia cuộc đấu tranh của đảng kể từ sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ do đảng này lãnh đạo hồi năm 2014 và đó sẽ là “một gương mặt quen thuộc”.

TTXVN/Báo Tin tức
Quốc hội Thái Lan miễn nhiệm toàn bộ thành viên của Ủy ban Bầu cử
Quốc hội Thái Lan miễn nhiệm toàn bộ thành viên của Ủy ban Bầu cử

Tối 9/6, Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA), tức Quốc hội Thái Lan, đã bỏ phiếu nhất trí miễn nhiệm toàn bộ các thành viên của Ủy ban Bầu cử quốc gia (EC).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN