Người biểu tình tiến sát tòa nhà Quốc hội Thái Lan

Những người biểu tình chống chính phủ đã chiếm giữ một khu vực gần tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bangkok, Thái Lan buộc lực lượng cảnh sát phải điều động hai trung đội tới giữ trật tự.
Hãng thông tấn Thái Lan ngày 8/10 đưa tin những người biểu tình chống chính phủ đã chiếm giữ một khu vực gần tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bangkok, buộc lực lượng cảnh sát phải điều động hai trung đội tới giữ trật tự.
 Người biểu tình tiến sát tòa nhà Quốc hội Thái Lan ảnh 1

An ninh được thắt chặt tại tòa nhà Quốc hội. Ảnh: bangkokpost

Tin cho biết hàng trăm người biểu tình thuộc nhóm tự xưng "Quân đội Nhân dân" đã chuyển địa điểm biểu tình từ công viên Lumpini tới các tuyến đường phía trước tòa nhà Quốc hội từ tối 7/10 và gây cản trở hoạt động giao thông quanh khu vực này. Những người biểu tình nói rằng mục đích của hành động này nhằm phản đối việc cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra vẫn đứng sau các hoạt động của chính phủ đương nhiệm hiện nay.Biểu tình nổ ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, em gái của cựu Thủ tướng Thaksin, chủ trương thông qua dự luật ân xá, được cho là nhằm xóa tội cho ông Thaksin, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.