Quân đội Nigeria tiêu diệt hàng chục phần tử khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 19/5, Chính phủ Nigeria cho biết quân đội nước này đã tiêu diệt ít nhất 43 phần tử cực đoan hoạt động ở khu vực Đông Bắc Nigeria trong 3 tuần tăng cường truy quét khủng bố vừa qua.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nigeria trong chiến dịch truy quét phiến quân Boko Haram tại Goniri, bang Yobe, Nigeria. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong một cuộc họp báo ở thủ đô Abuja, người phát ngôn của quân đội Nigeria, ông Bernard Onyeuko cho biết thêm rằng 20 phần tử khác cũng đã bị bắt giữ và 63 con tin bị bắt cóc đã được giải cứu từ ngày 28/4 đến ngày 19/5 tại các địa điểm khác nhau ở khu vực Đông Bắc nhiều khó khăn.
Ông Onyeuko bổ sung thêm rằng tổng cộng 1.627 phần tử cực đoan và các thành viên gia đình của họ, bao gồm 331 đàn ông, 441 phụ nữ và 855 trẻ em, đã đầu hàng quân đội tại các địa điểm khác nhau từ ngày 1/5 đến ngày 14/5, nâng tổng số lên thành 53.262 người của tổ chức Boko Haram và nhóm Nhà nước Hồi giáo Tây Phi (ISWAP), bao gồm các tay súng và thân nhân đã đầu hàng quân đội Nigeria tính đến ngày 16/5.

Ông Onyeuko nhấn mạnh rằng quân đội Nigeria cũng đã ghi nhận những thành công to lớn trong các hoạt động chống khủng bố, bao gồm việc tiêu diệt một thủ lĩnh tinh thần của Boko Haram được xác định là Malam Shehu và một số lính bộ binh của phần tử cấp cao này trong một chiến dịch rà phá bom mìn trong vùng đất của chúng ở Jaje, Mango Ali, Dissa và các vùng Balangaje của Bang Borno ở Đông Bắc Nigeria.

Ngọc Tú (TTXVN)
IS đánh bom ở Đông Bắc Nigeria khiến 30 người thương vong
IS đánh bom ở Đông Bắc Nigeria khiến 30 người thương vong

Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng vừa thừa nhận đã tiến hành vụ đánh bom khiến 30 người thương vong tại một khu chợ bán đồ uống có cồn ở bang Taraba, Đông Bắc Nigeria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN