IS đánh bom ở Đông Bắc Nigeria khiến 30 người thương vong

Tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng vừa thừa nhận đã tiến hành vụ đánh bom khiến 30 người thương vong tại một khu chợ bán đồ uống có cồn ở bang Taraba, Đông Bắc Nigeria.
Chú thích ảnh
Nhiều ngôi nhà và cửa hàng bị các tay súng tình nghi khủng bố đốt phá trong vụ tấn công ở Auno, Nigeria. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN

Vụ nổ xảy ra ngày 19/4 tại thị trấn Iware. Một số nguồn tin cho biết đã có 9 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 phụ nữ. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố chính thức. 

Trong tuyên bố đăng ngày 20/4 trên Telegram, IS cho biết những người kích nổ bom tại khu chợ là “các chiến binh” của IS tại miền Trung Nigeria. Tuyên bố khẳng định vụ tấn công nhắm vào nhóm người theo đạo Cơ Đốc và địa điểm ăn uống này đã bị hư hại. Tuy nhiên, IS không nêu rõ số người thiệt mạng và số người bị thương.

Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi, đang hứng chịu tình trạng tội phạm và bạo lực gia tăng, cùng với những khó khăn về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Đặc biệt, khu vực Đông Bắc nước này là tâm điểm của cuộc khủng hoảng nghiêm trọng và dai dẳng nhất do các nhóm khủng bố Boko Haram và Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi (ISWAP) thực hiện nhiều vụ sát hại, bắt cóc và cướp phá trên quy mô lớn trong hơn một thập kỷ qua. Các bang Borno và Yobe thường là mục tiêu của các cuộc tấn công thánh chiến. Trước đây, bang Taraba chưa bị các phiến quân tấn công.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.