Phu nhân Ngoại trưởng Mỹ nhiễm virus SARS-CoV-2 

Bà Susan Pompeo - phu nhân Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo – từng nhiễm virus SARS-CoV-2 vào khoảng giữa tháng 12, khiến chồng bà phải tự cách ly.

Chú thích ảnh
Ông Mike Pompeo và bà Susan Pompeo. Ảnh: AFP

Tờ Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết bà Susan đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ngay trước khi Ngoại trưởng Mỹ thông báo ông sẽ thực hiện tự cách ly từ ngày 16/12 do tiếp xúc với người mắc bệnh. 

Ông Pompeo sau đó đã có kết quả âm tính với virus gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tại thời điểm đó, Bộ Ngoại giao Mỹ không tiết lộ ai là người tiếp xúc với ông Pompeo. 

Lịch trình làm việc công khai của ông Mike Pompeo cho thấy ông có kế hoạch dự tiệc chiêu đãi gia đình của các nhân viên ngoại giao một ngày trước khi bị cách ly. Quyết định tổ chức tiệc trong bối cảnh đại dịch đang diễn biến tồi tệ hơn đã bị các chuyên gia y tế chỉ trích rất nhiều. Họ lo ngại nó có thể trở thành một sự kiện “siêu lây nhiễm”.

Sự kiện này cũng đi ngược lại chính sách của chính Bộ Ngoại giao Mỹ. Theo đó, các nhân viên của Bộ Ngoại giao được yêu cầu tránh đến "các sự kiện quan trọng không mang tính nhiệm vụ" và khuyến khích họ đi tổ chức gặp mặt trực tuyến. 

Tờ Bloomberg lưu ý rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã không nêu chi tiết số ngày ông Pompeo thực hiện cách ly. Theo kế hoạch làm việc, hôm 21/12, ông có chương tình họp tại cơ quan này. 

Phản hồi bài báo của Bloomberg, ông Pompeo khẳng định hai vợ chồng không hề tham gia bất kỳ bữa tiệc nào tại Nhà Trắng hay Bộ Ngoại giao.  

Xuân Chi/Báo Tin tức
Đức lần đầu tiên phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Anh
Đức lần đầu tiên phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Anh

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 24/12, người phát ngôn Cơ quan Y tế bang Baden-Württemberg của Đức xác nhận một phụ nữ ở bang này đã nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2, vừa được phát hiện gần đây ở Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN