Phiến quân hành quyết nhân viên cứu trợ tại Nigeria

Ngày 25/9, tổ chức từ thiện Action Against Hunger có trụ sở tại Paris (Pháp) thông báo một nhân viên cứu trợ của tổ chức này đã bị phiến quân tại Nigeria có liên hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hành quyết. Nạn nhân là một trong số 6 nhân viên bị bắt cóc hồi tháng 7 vừa qua tại miền Đông Bắc Nigeria.

Action Against Hunger cho biết nhóm phiến quân trên đang giam giữ nhiều con tin, trong đó của một nhân viên cứu trợ của tổ chức từ thiện này, hai lái xe và 3 nhân viên y tế. Chúng đã hành quyết một trong số những người này.

Tuyên bố của Action Against Hunger lên án mạnh mẽ hành động trên và kêu gọi nhóm phiến quân ngay lập tức thả các con tin còn lại. Tổ chức này cho hay đang huy động mọi nguồn lực nhằm đảm bảo an ninh của các con tin khác.

Trước đó, ngày 18/7, các nhân viên cứu trợ người Nigeria nói trên, trong đó có một phụ nữ, đã bị các tay súng có liên hệ với IS bắt cóc tại khu vực gần biên giới với Niger. Nhánh Boko Haram của IS tại khu vực Tây Phi (ISWAP) đã nhận thực hiện vụ bắt cóc trên.

Đây là vụ bắt cóc mới nhất nhằm vào các nhân viên cứu trợ tại Nigeria sau khi hai nhân viên cứu trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế bị bắt cóc và sát hại hồi năm ngoái.

Boko Haram đã chia thành hai nhánh chính sau khi các tay súng vốn trung thành với IS rời bỏ thủ lĩnh lâu năm Abubakar Shekau hồi năm 2016. Nhánh ISWAP thường nhằm vào các mục tiêu quân sự, trong khi nhánh còn lại do Shekau đứng đầu thường thực hiện các vụ tấn công nhằm vào dân thường.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuất khẩu ethanol của Mỹ lập kỷ lục mới trong 2 năm qua

Xuất khẩu ethanol của Mỹ lập kỷ lục mới trong 2 năm qua

Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 15/9 cho biết xuất khẩu ethanol của Mỹ đã đạt những mức cao kỷ lục mới trong 2 năm qua, cả về khối lượng lẫn giá trị, nhờ nhu cầu nhập khẩu ethanol trên toàn cầu gia tăng và sự cạnh tranh giảm bớt từ Brazil, nước xuất khẩu ethanol lớn thứ hai thế giới.

Mỹ cảnh báo về chính sách ưu tiên của EU trong Quỹ Cạnh tranh

Mỹ cảnh báo về chính sách ưu tiên của EU trong Quỹ Cạnh tranh

Mỹ cảnh báo các quy định ưu tiên sản phẩm “sản xuất tại châu Âu” trong Quỹ Cạnh tranh dự kiến được đưa vào ngân sách dài hạn của Liên minh châu Âu (EU) có thể “gây cản trở” quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương, đồng thời để ngỏ khả năng trả đũa nếu Brussels không điều chỉnh.