Thông cáo báo chí ngày 17/2 cho biết nghĩa trang này được tìm thấy ở thành phố Trento, gồm khoảng 200 ngôi mộ tồn tại từ thời tiền La Mã. Nghĩa trang nằm ở độ sâu khoảng 8m, bên dưới các lớp khảo cổ khác có niên đại từ thời La Mã và thời Trung cổ.
Theo các nhà khảo cổ học, địa điểm này có vẻ có niên đại từ thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên và được sử dụng đến thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Bên cạnh các hài cốt của con người, trong các ngôi mộ còn chứa nhiều hiện vật cá nhân và nghệ thuật, được "bảo quản một cách hoàn hảo" do lũ lụt từ Sông Adige gần đó. Hiện công tác khai quật đang được tiến hành.
Việc phát hiện ra nghĩa trang lớn này mở ra khả năng và giả thuyết cho việc nghiên cứu khảo cổ học ở khu vực Trentino, đồng thời đặt ra những câu hỏi phức tạp về ý nghĩa của các nghi thức tang lễ trong một nhóm xã hội thời xưa.