Số ma túy bị lực lượng chức năng Panama tịch thu trong chiến dịch truy quét tội phạm buôn bán “chất cấm” này trên biển Caribe ngày 23/11/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Bộ Công tố và Cảnh sát quốc gia Panama cho biết đã phát hiện hơn 1,52 tấn ma túy giấu trong container chứa hàng hóa ở một cảng biển. Lô hàng có hành trình được vận chuyển qua Panama, trung chuyển qua Bỉ và điểm đến là Nam Phi. Ngoài ra, Lực lượng Hải - Không quân (Senan) cũng tìm thấy 80 kg ma túy trong một container khác ở cảng biển vùng Caribe thuộc thành phố Colón. Lô hàng này xuất phát từ cảng Quetzal của Guatemala, trung chuyển qua thành phố Guayaquil của Ecuador, quá cảnh Panama và dự kiến đến thành phố Vigo, Tây Ban Nha.
Tại Panama, cocaine là loại ma túy bị thu giữ nhiều nhất, mỗi gói thường nặng khoảng 1 kg. Quốc gia Trung Mỹ này là tuyến trung chuyển chính được tội phạm ma túy vận chuyển chất gây nghiện từ Nam Mỹ đến Mỹ và châu Âu. Năm 2023, Panama đã thu giữ 119,2 tấn ma túy, trong năm 2024, con số này giảm xuống còn 80 tấn.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ An ninh công cộng Panama cho biết trong năm đầu tiên cầm quyền của Tổng thống José Raúl Mulino, các chỉ số tội phạm chính ở nước này đều giảm, trong đó số vụ giết người đã giảm 1,7%. Tình trạng trộm cắp giảm 10,3%, từ gần 5.340 vụ xuống còn hơn 4.780 vụ, trong khi các vụ bạo lực gia đình giảm 14,5%, từ gần 16.540 xuống còn hơn 14.120 vụ. Đáng chú ý, số vũ khí bị thu giữ tăng mạnh 39,5% trong năm đầu của chính quyền Tổng thống Mulino. Chính phủ Panama nhận định đây là kết quả bước đầu tích cực trong nỗ lực tăng cường an ninh và lập lại trật tự xã hội tại quốc gia Trung Mỹ này.