Ông Trump có thể thúc đẩy lệnh ngừng bắn trước khi đàm phán về xung đột Ukraine

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể sẽ cố gắng mang lại lệnh ngừng bắn cho cuộc xung đột Ukraine, trước khi thúc đẩy Moskva và Kiev ngồi vào bàn đàm phán.
Chú thích ảnh
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh CNN, trong chiến dịch tranh cử, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã tuyên bố rằng ông có thể chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ, nếu giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Đội ngũ của ông Trump đã đưa ra các ý tưởng khác nhau - và đang được ông Mike Waltz, người được tổng thống đắc cử lựa chọn làm Cố vấn an ninh quốc gia - xem xét.

Hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu. Trong đó, có rất ít người ủng hộ tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine.

Có một khoảng cách lớn giữa các điều kiện mà các quan chức ở Nga và Ukraine đã vạch ra cho một cuộc đàm phán ngoại giao.

Tuần này, ông Andrey Yermak, Chánh văn phòng của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, đã nói với tờ báo Thụy Điển Dagens industri rằng việc quay trở lại tình hình trước năm 2022 sẽ là “điểm khởi đầu” cho các cuộc đàm phán. Tuyên bố này dường như đề cập đến yêu cầu trước đó của Kiev về việc kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ mà họ tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả Crimea, trước khi bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể diễn ra.

Trước khi Kiev tiến hành cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga hồi tháng 8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết sẽ ra lệnh ngừng bắn ngay khi Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút quân khỏi các vùng đã sáp nhập Nga.

Đề xuất này đã bị rút lại và theo Moskva, không có cuộc đàm phán nào có thể diễn ra nếu binh sĩ Ukraine vẫn hiện diện tại vùng Kursk. Kiev muốn giữ lại vùng lãnh thổ đã bị kiểm soát làm “quân bài” mặc cả.

Một số đồng minh của ông Trump đã vạch ra cách thức mà họ tin rằng có thể giải quyết cuộc xung đột. Tướng đã về hưu Keith Kellogg, người vừa được ông Trump chọn làm đặc phái viên về vấn đề Ukraine, ủng hộ “đóng băng” cuộc xung đột và đình chỉ nỗ lực của Kiev để trở thành thành viên NATO. Ông Richard Grenell, cựu đại sứ của ông Trump tại Đức, cũng được cân nhắc làm cố vấn an ninh quốc gia, đã thúc giục tạo ra “vùng tự trị” như một phần của giải pháp giải quyết xung đột Ukraine.

Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã nhanh chóng giành được ưu thế trên tiền tuyến. Một số quan chức quân sự Ukraine đã cảnh báo rằng lực lượng Kiev đang trên bờ vực sụp đổ.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.