Ông Rishi Sunak sẽ trở thành Thủ tướng Anh

Ngày 24/10, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ cầm quyền và sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của nước Anh.
Chú thích ảnh
Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của nước này. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Reuters, ông Sunak trở thành ứng viên duy nhất trong cuộc đua vào ghế lãnh đạo đảng Bảo thủ sau khi nữ ứng viên Penny Mordaunt rút lui.

Như vậy, ông Sunak đã được bầu làm lãnh đạo mới của đảng Bảo thủ và sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của “xứ sở sương mù”.

Ông Sunak là thủ tướng gốc châu Á đầu tiên trong lịch sử nước Anh. Sinh năm 1980, ông cũng là người trẻ tuổi nhất lãnh đạo Số 10 Phố Downing trong hơn 200 năm qua.

Trước đó, ứng cử viên Penny Mordaunt đã tuyên bố rút lui và ủng hộ ông Rishi Sunak trở thành lãnh đạo đảng Bảo thủ, chưa đầy một tuần sau khi bà Liz Truss thông báo từ chức vào ngày 20/10 và trở thành Thủ tướng tại vị trong thời gian ngắn nhất ở Anh, chỉ 6 tuần.

Trong khi đó, Chủ tịch đảng Bảo thủ Jake Berry kêu gọi đảng Bảo thủ đoàn kết và ủng hộ ông Sunak khi ông nhận lấy trách nhiệm giải quyết những thách thức mà nước Anh đang đối mặt. Ông Berry nhấn mạnh giai đoạn tranh luận nội bộ đã kết thúc, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng đây là thời điểm để đáp ứng những ưu tiên của người dân.

Thanh Tuấn

Dành cho bạn

IMF: Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trước sức ép đối với kinh tế toàn cầu

IMF: Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trước sức ép đối với kinh tế toàn cầu

Tại Hội nghị Thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Bangkok (Thái Lan), các thành viên IMF đã kêu gọi tăng cường hỗ trợ tài chính, thúc đẩy cải cách và bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chịu sức ép từ xung đột, giá năng lượng cao, lạm phát và gánh nặng nợ lớn...

EU kêu gọi xem xét lại Hệ thống mua bán quyền phát thải

EU kêu gọi xem xét lại Hệ thống mua bán quyền phát thải

Một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đưa vào kết luận Hội nghị thượng đỉnh EU lời kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) đánh giá lại tác động của Hệ thống Mua bán quyền phát thải ETS 2, đồng thời hạn chế biến động giá hạn ngạch phát thải và giảm tác động của cơ chế này đối với giá điện.