Nổ lớn tại thủ đô Kabul, Afghanistan

Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực Taimani ở thủ đô Kabul vào lúc 17h30 ngày 4/8 theo giờ địa phương (khoảng 20h30 giờ Hà Nội) và có thể có thương vong.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát tại hiện trường vụ tấn công ở Kabul, Afghanistan, ngày 29/7. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Người phát ngôn bộ trên Nasrat Rahimi cho biết đã mở một cuộc điều tra và chi tiết vụ việc sẽ được công bố sau.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ việc.

Vụ nổ xảy ra trong bối cảnh ngày 3/8, đại diện của Mỹ và phiến quân Taliban tại Afghanistan đã nối lại vòng đàm phán mới tại Doha (Qatar).

Đây là vòng đàm phán thứ 8 giữa hai bên nhằm đạt một thỏa thuận hướng tới chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 18 năm tại quốc gia Nam Á này. Đàm phán dự kiến sẽ kết thúc ngày 13/8 và một số nguồn tin thân cận với cuộc đàm phán cho biết hai bên có thể đạt được thỏa thuận hòa bình.

Phái bộ của Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) ngày 2/8 công bố báo cáo cho biết trong tháng 7 vừa qua, số nạn nhân là dân thường thiệt mạng và bị thương trong các vụ bạo lực ở nước này đã ở mức cao kỷ lục - hơn 1.500 người. Đây cũng là số thương vong trong 1 tháng cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 5/2017.

Bích Liên (TTXVN)
Nổ lớn rung chuyển thủ đô Kabul, ít nhất 13 người bị thương
Nổ lớn rung chuyển thủ đô Kabul, ít nhất 13 người bị thương

Ngày 28/7, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan, làm ít nhất 13 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN