Những quốc gia tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 5 tuổi

Thế giới mới chỉ có 6 quốc gia triển khai chương trình tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Chú thích ảnh
Một em nhỏ tiêm vaccine Soberana-02 tại Havana, Cuba. Ảnh: AP

Tờ Business Insider ngày 16/4 cho biết Mỹ vẫn chần chừ trong việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ nhỏ và chờ đợi cho đến khi Pfizer cùng Moderna hoàn thành thử nghiệm loại vaccine dành cho trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi. Trong khi đó, châu Âu hiện chủ yếu tập trung vào tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ trên 5 tuổi, ngoại trừ Thụy Điển - nơi phản đối đề xuất tiêm cho trẻ dưới 11 tuổi.

Cuba

Cuba đã đặt mục tiêu đến tháng 12/2021 tiêm vaccine COVID-19 cho 90% dân số nước này với loại vaccine sản xuất trong nước là Abdala, Soberana-2 và Soberana-plus.

Hiện nay, trên 87% dân số Cuba đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19, trong số này có cả trẻ nhỏ. Vào tháng 10/2021, Cuba cấp phép sử dụng vaccine Soberana-2 và Soberana-plus cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên.

Các nhà nghiên cứu Cuba cho biết họ không ghi nhận tác dụng phụ nào đáng chú ý trong các thử nghiệm lâm sàng đối với trẻ nhỏ.

Venezuela

Vào tháng 11/2021, Venezuela thông qua sử dụng khẩn cấp vaccine Soberana-2 của Cuba cho trẻ từ 2-11 tuổi tại nước này. Đến cuối tháng 3, Chính phủ Venezuela cho biết 73% trẻ em tại nước này đã tiêm tối thiểu 1 liều vaccine COVID-19.

Trung Quốc

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại quận Sha Tin ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Reuters

Số ca mắc mới COVID-19 tại Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục trong tháng 4 này khi biến thể Omicron lây lan nhanh chóng. Trước đó, ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc là triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em nước này. Tính đến tháng 11/2021, khoảng 84 triệu trẻ em Trung Quốc đã tiêm 2 liều vaccine Sinovac.

Trẻ em Trung Quốc từ 3 tuổi trở lên có thể được tiêm vaccine Sinovac hoặc Sinopharm. Việc tiêm chủng cho trẻ em là tự nguyện.

Vào tháng 11/2021, giới chức Hong Kong (Trung Quốc) cũng đề xuất tiêm vaccine cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Vào tháng 2 năm nay, chính quyền Hong Kong đồng ý tiêm vaccine Sinovac cho trẻ em trên 3 tuổi và trẻ trên 5 tuổi có thể tiêm vaccine của BioNTech.

Bahrain

Bahrain ký hợp đồng mua vaccine Sinopharm (Trung Quốc) vào tháng 10/2021. Hiện nay, trẻ em từ 3-11 tuổi có thể được tiêm vaccine Sinopharm tại Bahrain.

Chile

Vào tháng 11/2021, giới chức y tế tại Chile tuyên bố kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 cho mọi trẻ em từ 3-5 tuổi.

Trẻ em Chile có thể được tiêm vaccine Sinovac, còn gọi là CoronaVac tại nước này.

Argentina

Giới chức y tế Argentina đã cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sinopharm cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên vào đầu tháng 10/2021.

Dữ liệu từ Bộ Y tế Argentina vào tháng 1 cho thấy 46,3% trẻ em từ 3-11 tuổi đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19, trong khi đó, có 69,5% trong nhóm tuổi này đã tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên.

Hà Linh/Báo Tin tức
Mexico chuẩn bị tiêm vaccine ngừa COVID-19 diện rộng cho trẻ em  
Mexico chuẩn bị tiêm vaccine ngừa COVID-19 diện rộng cho trẻ em  

Tổng thống Andrés Manuel López Obrador ngày 13/4 thông báo chính phủ nước này đã đề nghị cơ chế phân phối vaccine toàn cầu COVAX cung cấp vaccine ngừa COVID-19 để chuẩn bị tiêm chủng diện rộng cho trẻ em sau khi kết thúc chiến dịch chủng ngừa cho người trưởng thành vào cuối tháng 4/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN