Nhiều địa phương của Lào bị ngập lụt do siêu bão Noru

Ngày 29/9, tình trạng ngập lụt nhiều nơi ở Lào do siêu bão Noru gây ra đã khiến một số tuyến đường bị sạt lở, giao thông tại một số địa phương bị cô lập hoàn toàn.
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập lụt tại Viêng Chăn, Lào ngày 7/8/2022. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, siêu bão Noru sau khi đổ bộ Lào đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, kèm theo mưa to gây ngập lụt tại một số tỉnh ở miền Trung và Nam nước này.

Sekong, Salavan và Attapeu là những tỉnh bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều nhà dân cũng như diện tích lúa và hoa màu bị ngập nước. Một số tuyến đường bị sạt lở, giao thông tại một số địa phương bị cô lập hoàn toàn. Nhiều công trình công cộng như hệ thống đường dây tải điện, đường sá bị hư hại.

Tại huyện Sanxay thuộc tỉnh Attapeu, nhiều khu vực bị ngập sâu trong nước khiến nhiều nhà dân bị cô lập, giao thông chia cắt. Hiện vẫn chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại do siêu bão Noru gây ra.
Trước đó, nhà chức trách Lào đã yêu cầu người dân theo dõi dự báo thời tiết, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ lụt, lở đất và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Cục Quản lý an toàn công nghiệp năng lượng thuộc Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào cũng yêu cầu theo dõi mực nước tất cả các đập thủy điện và đập chứa nước, chủ động phương án xả lũ, phương án ứng phó và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để cập nhật tình hình thời tiết.

Năm 2018, mưa lớn gây vỡ đập thủy điện Xepian-Xenamnoy thuộc tỉnh Attapeu đã khiến 5 tỷ m3 nước tràn xuống hạ lưu, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Phạm Kiên - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Mối nhân duyên Việt - Hàn: Nối dài truyền thống, mở ra tương lai bền vững

Cách đây đúng 800 năm (1226 - 2026), Hoàng tử Lý Long Tường cùng gia quyến và các hậu duệ triều Lý từ quê hương Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã vượt hải trình ngàn dặm tới bán đảo Triều Tiên, chọn vùng đất Cao Ly làm nơi dừng chân định cư. Cột mốc lịch sử ấy đã đặt nền móng cho một mối duyên lành đặc biệt, kết nối hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc qua suốt chiều dài 8 thế kỷ.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tháo nút thắt, tạo động lực phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chiều 17/10, Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cho ý kiến về dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, phần lớn doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vốn. Khoảng trống tài chính chưa được đáp ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất lớn, ước tính trước đây là khoảng 21,7 tỷ USD. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây chính là nút thắt "cốt tử".