Bão Noru khiến ngập lụt tại Thái Lan thêm nghiêm trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, bão Noru đã tràn tới khu vực Đông Bắc Thái Lan đêm 28 rạng sáng 29/9, gây gió mạnh và mưa lớn, làm tăng thêm khó khăn đối với các tỉnh vốn đã bị ngập lụt trước đó.
Chú thích ảnh
Binh sĩ quân đội Thái Lan giúp người dân dọn dẹp sau trận lũ quét tại tỉnh Loei, miền Bắc Thái Lan hồi tháng 8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan cho biết ít nhất 12 tỉnh, chủ yếu ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc nước này, đã phải hứng chịu lũ lụt ở các mức độ khác nhau do những trận mưa lớn từ tuần trước.

Tại tỉnh Ubon Ratchathani, Tỉnh trưởng Pongrat Piromrat cho biết nước sông Mun đã dâng cao tràn bờ, gây ngập lụt các làng mạc và đất canh tác ở 14 huyện, buộc hơn 4.100 cư dân phải sơ tán đến các khu đất cao và các trung tâm trú ẩn tạm thời. Hơn 15.800 ha đất nông nghiệp bị hư hại. Cũng do ảnh hưởng của cơn bão, sân bay Ubon Ratchathani đã hứng chịu mưa lớn từ chiều 28/9 khiến nhiều chuyến bay tới đây phải quay đầu hoặc bị huỷ.

Chính quyền thủ đô Bangkok quyết định sẽ chuyển tổng cộng 2,5 triệu bao cát tới các khu vực dễ bị ngập lụt để phục vụ công tác phòng chống lụt bão. Một quan chức thành phố cho biết các bao cát sẽ được sử dụng để “khoanh vùng” các khu vực ngập lụt để hệ thống máy bơm hút nước ra, cũng như để tạo các lối đi tạm thời trong các vùng bị ngập, trong bối cảnh bão Noru được dự báo sẽ gây mưa lớn tại nhiều quận thuộc vùng thủ đô.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.