Nhiều dân thường thiệt mạng vì bạo lực sắc tộc tại CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các nguồn tin địa phương và giới chức nhà thờ ngày 8/3 cho biết nhóm vũ trang Hợp tác xã Phát triển Congo (CODECO) đã tấn công một nhà thờ ở làng Kilo, tỉnh Ituri, miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, nơi những người di tản đang trú ẩn, khiến 18 dân thường thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Một ngôi nhà bị phá hủy sau các hành động bạo lực do nhóm phiến quân tự xưng Các lực lượng đồng minh dân chủ (ADF) thực hiện tại Beni, CHDC Congo ngày 1/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Một viên chức nhà thờ xác nhận CODECO đã thực hiện vụ tấn công vào khoảng 5h30 sáng 8/3 (theo giờ địa phương). Các tay súng đã đột kích vào một trong những căn hộ nơi những người di cư đang ngủ và bắt đầu xả đạn. 12 thi thể đã được tìm thấy sau khi những kẻ tấn công rời đi.

Khu phức hợp nhà thờ là nơi trú ẩn của khoảng 1.000 người di cư chạy trốn khỏi những cuộc thảm sát ở làng Matongo gần đó, thuộc vùng lãnh thổ Djugu. Ông Jean-Pierre Basiloko - người đại diện của một hiệp hội các tổ chức phi chính phủ địa phương cho hay các tay súng ban đầu tấn công một đơn vị của quân đội CHDC Congo trước khi đột kích vào nhà thờ. Sau đó, chúng sát hại thêm 4 nạn nhân ở gần đó và làm 2 người khác bị thương.

CODECO, một giáo phái chính trị-tôn giáo, tuyên bố đại diện cho lợi ích của nhóm sắc tộc thiểu số Lendu. Hai cộng đồng Lendu và Hema có mối thù truyền kiếp. Tình trạng thù địch giữa hai sắc tộc này đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong giai đoạn 1999-2003, trước khi lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu can thiệp. Bạo lực bùng phát trở lại từ năm 2017, nguyên nhân là do sự xuất hiện của CODECO. Kể từ đó, những cuộc tấn công của nhóm này đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong khi một nửa dân số trong khu vực phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Hàng chục phiến quân bị tiêu diệt ở miền Đông CHDC Congo
Hàng chục phiến quân bị tiêu diệt ở miền Đông CHDC Congo

Ngày 4/2, quân đội CHDC Congo thông báo đã tiêu diệt 33 tay súng vũ trang trong cuộc chiến chống lại lực lượng dân quân địa phương liên minh với phiến quân Burundi ở miền Đông của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN